Bỏ rơi BTS, Billboard chọn Red Velvet trong top 50 MV hay nhất 2018

MV 'Power Up' của Red Velvet là sản phẩm Kpop duy nhất có mặt trong top 50 MV hay nhất trên Billboard. Vị trí đầu tiên thuộc về 'Nice for What' của Drake.

Red Velvet là nghệ sĩ Kpop duy nhất có MV nằm trong danh sách 50 video âm nhạc hay nhất 2018 do Billboard công bố. Đó là MV Power Up ra mắt vào tháng 8 với giai điệu sôi động, vui tươi và phần hình ảnh rực rỡ màu sắc.

Power Up là ca khúc chủ đề trong mini album Summer Magic của nhóm nhạc SM. Đây là ca khúc đầu tiên giúp Red Velvet nói riêng và nghệ sĩ SM nói chung có perfect all-kill (đứng đầu tất cả BXH thời gian thực, hàng ngày và ichart).

“Bất cứ khi nào xem MV với cảnh đầu tiên là cáp mạng amp cắm vào một quả dứa, bạn sẽ được sống trong khoảng thời gian tuyệt vời”, Billboard miêu tả về Power Up.

Red Velvet đứng hạng 21, cao hơn những nghệ sĩ nổi tiếng như 5 Seconds of Summer, Charli XCX, Taylor Swift…

Red Velvet đứng hạng 21, cao hơn những nghệ sĩ nổi tiếng như 5 Seconds of Summer, Charli XCX, Taylor Swift…

Điều gây bất ngờ là BTS không hề xuất hiện trong top 50 dù năm qua nhóm nổi tiếng toàn cầu và có nhiều sản phẩm lọt vào BXH Billboard ở thứ hạng cao. BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên vươn lên vị trí số 1 trên Billboard 200. Ca khúc Fake Love của nhóm đứng hạng 10 trên Billboard Hot 100. MV của ca khúc này cũng như sản phẩm ra mắt sau đó của BTS là Idol được đánh giá cao về mặt hình ảnh, hiệu ứng đồ họa lẫn ý tưởng. Thế nhưng, không có bất cứ MV nào của nhóm được liệt kê.

Top 10 MV do Billboard thực hiện lần lượt thuộc về Nice for What, Whack World, This Is America, My My My, King's Dead, Sicko Mode, APESHIT, Malamente, Thank U, Next và Finesse.

MV nữ quyền của Drake được giới chuyên môn đánh giá cao.

Viết về Nice for What của Drake đứng hạng đầu, Billboard miêu tả: “Drake đã trải qua một năm 2018 với nhiều tranh cãi. Nhưng trong một năm với nhiều vấn đề khó khăn, tin tốt cho ngôi sao nổi tiếng là anh ấy đã có Karena Evans bên cạnh. Vị đạo diễn trẻ tuổi và tài năng đáng kinh ngạc này đã tạo nên một MV duyên dáng, với nhân vật trung tâm là phụ nữ. Nice for What là thành tựu đáng nể của đạo diễn”.

Nice for What thuộc thể loại nhạc hip hop, nằm trong album Scorpion. Với sản phẩm đề cao tinh thần nữ quyền, Drake được đề cử Giải Grammy cho hạng mục Trình diễn Rap xuất sắc nhất. Ca khúc ngay khi ra mắt đã nắm giữ vị trí đầu tiên trên BXH Billboard Hot 100.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-roi-bts-billboard-chon-red-velvet-trong-top-50-mv-hay-nhat-2018-post904150.html