Bỏ sạc điện thoại vào miệng, em bé 1 tuổi tử vong thương tâm

Thông thường, chúng ta vẫn để cục sạc điện thoại tại ổ cắm sau khi sạc xong. Nhưng đây là một thói quen cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt khi chúng ta có trẻ nhỏ trong nhà.

Theo Tờ News.com.au, hôm đó, chị Razia đưa con gái 1 tuổi của mình đến thăm bố mẹ ở làng làng Jahangirabad, Ấn Độ. Chị đã để con gái chơi một mình trong nhà và đi ra ngoài làm chút việc vặt. Trước khi rời đi, chị Razia đã rút điện thoại ra khỏi ổ sạc nhưng quên không tắt công tắc nguồn điện.

Một thời gian ngắn sau đó, chị Razia quay lại thì vô cùng bàng hoàng, đau đớn khi phát hiện con gái đã bất tỉnh vì điện giật sau khi bỏ cục sạc đang cắm điện vào miệng. Bé gái nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Trước đó, một bà mẹ trẻ ở Trung Quốc cũng đặt con nhỏ 1 tuổi của mình trong phòng để đi nấu cơm. Tuy nhiên, sau đó em bé đã ngậm sợi dây sạc vẫn được kết nối với nguồn điện. Đứa trẻ bị giật điện, toàn thân lập tức cháy đen. Khi trở ra khỏi bếp, người mẹ hoảng hốt, điên cuồng gào khóc nhưng đã quá muộn.

Quỳnh Trang/Theo Worldofbuzz

Quỳnh Trang/Theo Worldofbuzz

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/bo-sac-dien-thoai-vao-mieng-em-be-1-tuoi-tu-vong-thuong-tam-2019052414473494.htm