Bộ sách thiếu nhi nổi tiếng của Thụy Điển đến Việt Nam

Những câu chuyện hài hước, thú vị về chú mèo Findus và ông lão Pettson trong bộ truyện 'Pettson & Findus' lần đầu được giới thiệu đến bạn đọc Việt từ tháng 12.

Ra đời cách đây hơn ba thập kỷ, bộ sách Pettson và Findus đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều thế hệ bạn đọc ở Thụy Điển và thế giới.

Hiện nay, bộ sách nổi tiếng của đất nước Bắc Âu này đã bán được 15 triệu bản và dịch ra 55 thứ tiếng trên toàn thế giới.

Hình bìa tựa sách Đại náo vườn rau.

Nội dung của Pettson và Findus là những tình huống oái oăm xoay quanh cuộc sống của chú mèo Findus và ông lão Pettson. Mỗi mẩu chuyện giữa ông lão và chú mèo được tác giả kể lại bằng giọng điệu đầy hài hước, hóm hỉnh. Và các loài vật hiện lên trong thế giới của Pettson và Findus vô cùng sống động, thú vị, đong đầy tình yêu, niềm vui cuộc sống.

Điểm đặc biệt của sách còn là phần hình ảnh bắt mắt. Trong đó, mỗi bức tranh, mỗi nét vẽ của họa sĩ Sven Nordqvist đầy ắp năng lượng, sự tươi sáng.

Bộ truyện Pettson và Findus gồm 9 tựa sách như Đại náo vườn rau, Findus ra riêng, Findus bé bỏng mất tích, Ngày buồn ngắn chẳng tày gang, Kế đuổi cáo, Gáy hoài khổ lắm gáy mãi, Giáng sinh hi hữu, Ổ bánh sinh nhật, Chuyến dã ngoại li kỳ. Bộ sách này mới được phát hành tại Việt Nam vào tháng 12. Đây cũng là bộ truyện nhận được tài trợ dịch thuật từ Hội đồng Nghệ thuật Thụy Điển.

Chia sẻ về cuốn sách, ông Pereric Högberg - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho hay: “Trong một thế giới mà nhiều người tìm kiếm niềm vui qua các loại màn hình công nghệ, tôi hy vọng cuốn sách thú vị về ông lão và chú mèo từ Thụy Điển sẽ giúp bạn đọc ở Việt Nam tìm thấy niềm vui giản dị”.

Ông Pereric Högberg – Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam ký tặng sách.

Theo ông, vượt ra ngoài khuôn khổ của một bộ truyện, sách còn vẽ ra trước mắt bạn đọc Việt bức tranh toàn cảnh về trẻ em Thụy Điển học, chơi, đọc sách, yêu thương động vật thế nào. Ngoài ra, những trò phá bĩnh, sáng tạo cũng tạo nên niềm vui nhỏ, tô điểm cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc.

Hải Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-sach-thieu-nhi-noi-tieng-cua-thuy-dien-den-viet-nam-post900122.html