Bờ sông khu vực Trại chăn nuôi Suối Dầu: Bị sạt lở nghiêm trọng

Nhiều năm nay, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông, ảnh hưởng trực tiếp đến Trại chăn nuôi Suối Dầu (thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế).

Theo lãnh đạo Trại chăn nuôi Suối Dầu, phía tây trại giáp với sông Suối Dầu có chiều dài hơn 1.000m. Thời gian gần đây, một số cá nhân thường xuyên hút cát trộm phía bên bờ đất của trại khiến trại bị sạt lở nghiêm trọng. Một diện tích đất rất lớn kèm theo cây cối đã bị trôi xuống sông, tạo ra hàm ếch rất nguy hiểm. “Chúng tôi đã nhiều lần phối hợp với UBND xã Suối Tân, UBND xã Suối Cát và Công an huyện Cam Lâm bắt giữ các đối tượng, tịch thu phương tiện…, nhưng sau đó ít ngày, tình trạng hút cát trộm lại nhộn nhịp như chưa có gì xảy ra”, ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng Trại chăn nuôi Suối Dầu cho hay.

 Lực lượng chức năng thu giữ tang vật của các đối tượng khai thác cát.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật của các đối tượng khai thác cát.

Việc khai thác cát trái phép kéo dài đã làm trại bị sạt lở trên diện rộng, có nơi bị lấn sâu vào 30 - 40m, dài hơn 50m. Diện tích bị sạt lở hiện nay khoảng 700 đến 1.000m2. Mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc, nhưng tình trạng khai thác cát vẫn lén lút diễn ra. “Ngày 26 và 27-8, chúng tôi lại phát hiện một số ghe hút cát trên sông. Các ngày trong dịp lễ 2-9 vừa qua, chúng tôi cũng phát hiện các đối tượng hút cát vào khoảng 3 giờ sáng”, ông Minh nói.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Khuê - Chủ tịch UBND xã Suối Tân cho biết, tại khu vực sông chảy qua Trại chăn nuôi Suối Dầu không cho phép khai thác cát. Tuy nhiên, thời gian qua, một số cá nhân vẫn hút cát trộm. Khi phát hiện, các đối tượng thường bỏ lại tang vật rồi chạy, sau đó không liên hệ để chuộc ghe, máy móc nên rất khó xử lý. Qua phản ánh của Trại chăn nuôi Suối Dầu, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Cam Lâm tăng cường kiểm tra để ngăn chặn, xử lý kịp thời, nhằm chấm dứt tình trạng này.

Mới đây, Tiến sĩ Dương Hữu Thái - Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế cũng đã có công văn gửi chính quyền địa phương, các ngành chức năng huyện Cam Lâm đề nghị có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực sông giáp Trại chăn nuôi Suối Dầu.

Trại chăn nuôi Suối Dầu được nhà bác học A.Yersin thành lập năm 1896, là cơ sở chăn nuôi động vật thí nghiệm lâu đời và duy nhất tại Việt Nam, phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất vắc xin, huyết thanh cung cấp cho Chương trình tiêm chủng mở rộng, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát một số bệnh nguy hiểm như: lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván… Trại chăn nuôi Suối Dầu còn là nơi cung cấp nguyên liệu sinh học (trứng gà sạch, huyết thanh ngựa…) dùng cho sản xuất vắc xin cúm cũng như các loại kháng huyết thanh để chăm sóc sức khỏe cho người dân.

NHẬT THANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201909/bo-song-khu-vuc-trai-chan-nuoi-suoi-dau-bi-sat-lo-nghiem-trong-8128525/