Bờ sông Lam xuất hiện vệt dầu thải đen kịt

Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra nguyên nhân tại khu vực bờ kè sông Lam ở xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có một vệt chất thải dầu dài, đen kịt.

Theo người dân thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phản ánh, sáng nay (2/3), tại khu vực bờ sông Lam, người dân phát hiện một vệt dầu đen kịt, trải dọc theo bờ sông này khoảng vài chục mét. Nghi vấn có người đổ chất dầu thải ra sông, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin phản ánh, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng công an ra tại hiện trường kiểm tra sự việc. Qua kiểm tra phát hiện một vệt dầu thải kéo dài trên bờ sông Lam từ Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Thương mại xây lắp & Xuất nhập khẩu Miền Trung đến khu neo đậu của du thuyền Giang Đình Cổ Độ. Ngoài ra, khu vực mặt nước xung quanh vị trí chân neo đậu của du thuyền Giang Đình cổ độ cũng phát hiện có vệt dầu loang.

Bãi đá đoạn bờ sông Lam dầu thải bám đen kịt.

Bãi đá đoạn bờ sông Lam dầu thải bám đen kịt.

Liên quan đến sự việc này, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân cho hay, sau khi nắm bắt được thông tin phản ánh, chính quyền xã phối hợp cùng Phòng TN&MT huyện Nghi Xuân, Công an huyện Nghi Xuân đã xuống hiện trường kiểm tra.

Vệt dầu trải dài bên bờ sông Lam

“Qua kiểm tra, chưa xác định được nguyên nhân. Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân và tác nhân nào gây ra hiện tượng vệt dầu loang nổi tại khu vực bờ sông Lam. Trong sáng nay, chính quyền địa phương cũng đã phối hợp thu dọn sạch khu vực vệt dầu luyn tràn dọc bờ sông”, ông Tuấn nói.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó trưởng phòng TN&MT huyện Nghi Xuân – Lê Hữu Phong cho hay, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã xuống hiện trường và lập biên bản vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm tác nhân xả chất dầu thải ra bờ sông Lam.

Qua kiểm tra, có khoảng 30m vệt dầu thải loang lổ ra bờ sông Lam đoạn giữa Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Thương mại xây lắp & Xuất nhập khẩu Miền Trung đến điểm neo đậu của du thuyền Giang Đình Cổ Độ. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra không phát hiện và xác định được đơn vị nào là tác nhân chính cũng như chưa tìm được ra nguyên nhân của chất thải trên.

“Vào năm 2019 cũng có xảy ra trường hợp tương tự nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu gom xử lý 25 lít dầu thải tại hiện trường. Đây là khu vực neo đậu, ra vào của nhiều tàu thuyền nên việc tìm ra nguyên nhân sẽ rất khó”, ông Phong nói.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bo-song-lam-xuat-hien-vet-dau-thai-den-kit-1526005.tpo