Bổ sung nguồn lực cho Đảng

Năm 2023, toàn tỉnh kết nạp 1.967 đảng viên, vượt kế hoạch so với chỉ tiêu đề ra. Nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo trong công tác này.

Nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy

Liên tiếp trong 2 năm 2021 - 2022, Đảng bộ xã Bình Thạnh (Bình Sơn) không đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Riêng năm 2022, phát triển đảng viên của địa phương chỉ đạt 62,5% kế hoạch. Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh Nguyễn Thành Tấn cho biết, Đảng bộ có 11 chi bộ trực thuộc. Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên thì ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, bí thư chi bộ đối với công tác này. Nhờ chỉ đạo sát sao, tăng cường trách nhiệm, năm 2023 xã kết nạp được 9/8 đảng viên, vượt chỉ tiêu được giao. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chi bộ trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên.

Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TX. Đức Phổ tổ chức kết nạp đảng viên là học sinh. Ảnh: TL

Để tháo gỡ khó khăn về công tác phát triển đảng viên của các địa phương trên địa bàn huyện, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn tổ chức họp chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, mời bí thư chi bộ các trường học, Bí thư Đảng ủy; xác định tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy đối với công tác này. Huyện cũng thành lập tổ công tác về xây dựng Đảng hỗ trợ các địa phương; trực tiếp làm việc, khảo sát thực tế tại các xã, thị trấn trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Với sự đổi mới này, năm 2023, huyện Bình Sơn kết nạp đảng viên đạt 101,5% kế hoạch.

Tại huyện Sơn Tịnh, ngoài giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy còn chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động về vị trí, vai trò của phát triển đảng viên. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các đồng chí huyện ủy viên thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, so với các địa phương trong tỉnh, Sơn Tịnh có tỷ lệ đảng viên/dân số khá thấp, do số lượng kết nạp đảng viên không nhiều. Tuy nhiên, năm 2023, toàn Đảng bộ đã kết nạp 121/120 đảng viên. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên ở chi bộ nông thôn, cơ quan, đơn vị. Từ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm là “muốn xây dựng Đảng vững mạnh trước một bước thì phải làm tốt công tác phát triển đảng viên”, các tổ chức đảng đã vào cuộc mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và đã hoàn thành tốt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.

"Năm 2024 và những năm tiếp theo, huyện sẽ tập trung nâng cao tỷ lệ đảng viên/dân số. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở chủ động thực hiện công tác rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên từ các phong trào; thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng viên. Phấn đấu giới thiệu 50% quần chúng ưu tú trong các tổ chức chính trị - xã hội cho tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng", đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Tạo nguồn từ quần chúng ưu tú

Không chỉ chú trọng ở khu vực nông thôn, các cấp ủy cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên ở các nhóm đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp; học sinh, sinh viên trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, TX.Đức Phổ là một trong những địa phương có sự đột phá về công tác phát triển đảng viên là học sinh. Trong số 172 đảng viên kết nạp, có 20 đảng viên là học sinh. Đây là tiền đề cho công tác phát triển đảng viên trong học sinh những năm tiếp theo. Tại các huyện miền núi, dù gặp nhiều khó khăn nhưng hầu hết các địa phương đều hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Đảng bộ Trường THPT Chuyên Lê Khiết tổ chức kết nạp đảng viên trong học sinh. Ảnh: TL

Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Trần Văn Luật cho biết, công tác phát triển đảng viên gặp rất nhiều khó khăn ở một số địa phương có nhiều tôn giáo. Hiện nay, huyện vẫn còn 23 thôn, tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận thôn chưa là đảng viên; 7 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở số lượng đảng viên ít nên chưa có cấp ủy. Tuy nhiên, dựa vào tình hình thực tiễn, Huyện ủy đã phân bổ chỉ tiêu cho từng chi, đảng bộ trực thuộc để các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thực hiện. Đặc biệt, ở các chi bộ khu vực nông thôn, cấp ủy quan tâm nâng chất lượng hoạt động, khả năng thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể.

Ở huyện Minh Long, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 22 “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên trong tình hình mới”.

Với sự chủ động và quyết tâm cao, các cấp ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh đã chủ động, triển khai linh hoạt nhiều biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kết nạp đảng viên, bảo đảm về số lượng và chất lượng. Năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 1.967 đảng viên, vượt 3% so chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đạt 3,5% trên tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Quảng Ngãi đã được Ban Tổ chức Trung ương biểu dương có thành tích trong công tác phát triển đảng viên và nằm trong tốp 13 tỉnh, thành phố cả nước về công tác này.

Kết quả này là yếu tố quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa công tác phát triển đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 21, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

THANH THUẬN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/chinh-tri/202401/bo-sung-nguon-luc-cho-dang-40d1466/