Bộ sưu tập xe hơi trị giá 290 tỷ của nữ hoàng Anh

Dù không hề có bằng lái ôtô nhưng Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị lại sở hữu trong tay bộ sưu tập siêu xe 'hàng thửa' giá trị.

Có một sự thật mà không phải ai cũng biết về ôtô của Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, vì điều đặc biệt là bà không hề có bằng lái ôtô. Trên thực tế, Nữ hoàng Anh cũng không bắt buộc phải có bằng lái ôtô. Tuy nhiên, bà đã học lái ôtô từ thời Thế chiến thứ 2 khi điều khiển chiếc xe cứu thương cho Lực lượng phụ nữ hỗ trợ mặt đất.

Bản thân Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị cũng rất yêu thích xe hơi. Hiện tại Nữ hoàng Anh đang sở hữu bộ sưu tập xe trị giá khoảng 10 triệu Bảng (tương đương 290 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ những chiếc xe nổi bật nhất trong bộ sưu tập ôtô của Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị mới đáng giá.

Mỗi khi xuất hiện trước công chúng hoặc tham gia các buổi lễ kỷ niệm, Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị thường di chuyển trên những chiếc xe Hoàng gia chính thức. Đây là những chiếc xe được chế tạo đặc biệt, dành riêng cho nhiệm vụ đưa đón các thành viên Hoàng gia Anh - trong số này đặc biệt nhất chính là chiếc siêu xe sang Bentley "thửa riêng".

Theo ông Ryan McElroy đến từ trang bán ôtô trực tuyến nổi tiếng Car Key, bộ sưu tập xe Hoàng gia của Nữ hoàng Anh bao gồm 3 chiếc siêu xe sang Rolls-Royce, bên cạnh đó là 3 chiếc Daimler và 2 chiếc Bentley. Đó là chưa kể đến hàng loạt xe hỗ trợ mang nhãn hiệu Volkswagen. Tất cả đều được cất giữ trong cung điện Buckingham.

Trong số những chiếc xe trên, đặc biệt nhất vẫn là cặp đôi Bentley được "thửa riêng" cho Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. 2 chiếc Bentley này đều có chiều dài tổng thể 6,22 m, nhỉnh hơn gần 1 m so với xe tiêu chuẩn. Cửa sau bên sườn của 2 chiếc Bentley được mở ngược để Nữ hoàng Anh có thể đứng thẳng dậy khi bước ra ngoài.

Chưa hết, cặp đôi xe Bentley đặc biệt này còn được trang bị nóc đóng/mở tùy ý để người dân có thể thấy Nữ hoàng Anh nếu đứng ở trên cao. Hàng ghế sau của 2 chiếc Bentley này được bọc bằng nỉ lông cừu. Trong khi đó, những phần còn lại của nội thất đều được bọc bằng da màu xám nhạt.

Bên cạnh Bentley, chiếc Range Rover 2015 "hàng thửa" của Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị gây ấn tượng với mui mở ở khoang hành khách. Thiết kế này cho phép Nữ hoàng Elizabeth II đứng trong xe và vẫy tay chào mọi người. Xe được phát triển dựa trên phiên bản trục cơ sở dài, chiếc Range Rover LWB Landaulet 2015 sử dụng hệ dẫn động hybrid diesel-điện tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Nhờ đó, chiếc SUV này có thể chạy riêng bằng năng lượng điện trên quãng đường ngắn. Chiếc xe được dùng để thay thế Range Rover State Review cũ đã ra đời từ năm 2002. Đây là chiếc thứ 4 mà hãng Land Rover chế tạo để dành riêng cho Hoàng gia Anh. Chiếc đầu tiên là Land Rover Series 1, ra đời vào năm 1953.

Theo ông McElroy, dòng xe yêu thích của Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị luôn là Land Rover Defender. Ông McElroy khẳng định Nữ hoàng Anh từng sở hữu gần 30 chiếc Land Rover Defender khác nhau. Vào năm 2002, hãng Land Rover đã chế tạo một chiếc Defender đặc biệt dành riêng cho Nữ hoàng Anh.

Chiếc xe này được trang bị nội thất bọc da màu xanh đồng thời đi kèm ghế sưởi ấm và cửa sổ chỉnh điện. Thêm vào đó là hệ thống treo được nâng cao để Nữ hoàng Anh sử dụng trong những chuyến đi săn. Năm 2014, chiếc Land Rover Defender này đã được hãng Brooklands bán đấu giá thành công với số tiền 30.240 Bảng (tương đương 876 triệu đồng).

Jaguar Daimler V8 Super LWB này trở thành xe cá nhân của Nữ hoàng Anh trong 3 năm sau khi được đưa vào cung điện Buckingham từ năm 2001. Nữ hoàng Anh đã thường xuyên sử dụng chiếc Buckingham để lái quanh lâu đài Windsor hoặc đi thăm bạn bè. Chiếc xe có một chi tiết đặc biệt là ngăn chứa đồ với nắp trượt ở bệ tì tay trung tâm.

Ngoài ra, chiếc Jaguar Daimler V8 Super LWB còn có những nút bấm đặc biệt để đưa không khí vào bên trong xe. Trao đổi với hãng Daimler, Nữ hoàng Anh khẳng định bà muốn tận hưởng không khí trong lành khi lái xe nhưng không thích bị gió thổi thẳng vào mặt. Tiếp đến là bật lửa điện tử đi kèm nút bấm bí mật, có tác dụng kích hoạt đèn neon được giấu kín để các mật vụ xác định vị trí của Nữ hoàng...

Không chỉ sở hữu những chiếc xe "thửa riêng", Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị còn là khách hàng đầu tiên trên thế giới của dòng SUV siêu sang Bentley Bentayga. Hãng Bentley đã hứa sẽ trao chiếc Bentayga đầu tiên cho Nữ hoàng Anh. Dự đoán, chiếc Bentayga của Nữ hoàng Anh sẽ không phải là xe tiêu chuẩn mà đã được bổ sung nhiều chi tiết đặc biệt.

Theo ông McElroy, Nữ hoàng Anh cũng đã từng mua một chiếc siêu xe Aston Martin Volante DB6 cho Thái tử Charles nhân dịp sinh nhật thứ 21 của ông. Vào năm 2008, chiếc Aston Martin Volante DB6 này được độ lại để có thể chạy bằng nhiên liệu sinh học làm từ rượu.

Đây là một phần trong nỗ lực giảm 25% khí thải ôtô trong 10 năm của Hoàng gia Anh. Được biết, chiếc Aston Martin Volante DB6 này cần 4,5 chai rượu để có thể hoàn thành quãng đường 1 dặm, tương đương 1,6 km.

Thảo Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/bo-suu-tap-xe-hoi-tri-gia-290-ty-cua-nu-hoang-anh-893267.html