Bộ Tài chính hưởng ứng các sự kiện bảo vệ môi trường

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 323/VP-BCTT gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng các sự kiện bảo vệ môi trường trong tháng 3/2024.

Các cơ quan thuộc Bộ tài chính thực hiện các hoạt động truyền thông phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.

Thực hiện Công văn số 1221/BTNMT-TTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, Bộ Tài chính (Văn phòng Bộ Tài chính) đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức của cán bộ công chức viên chức về tầm quan trọng của nguồn tài nguyên nước; của công tác khí tượng thủy văn đối với giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép.

Văn phòng Bộ yêu cầu, tùy theo điều kiện cụ thể các đơn vị, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào tắt điện, trồng cây... gắn với các chủ đề nêu tại Công văn số 1221/BTNMT-TTTT. Cùng với đó, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức treo băng rôn, áp phích tuyên truyền Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Sau khi hoàn thành các hoạt động tổ chức hưởng ứng các sự kiện bảo vệ môi trường, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính gửi thông tin kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 10/4/2024.

Tại Công văn số 1221/BTNMT-TTTT, Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong tháng 3/2024, bao gồm: Ngày Nước thế giới (22/3) có chủ đề “Nước cho hòa bình”; Ngày Khí tượng thế giới (23/3) có chủ đề “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu” và Chiến dịch Giờ Trái đất cũng diễn ra vào ngày 23/3, với chủ đề “Giảm dấu chân Carbon - Hướng tới Net Zero”.

Hưởng ứng các sự kiện quan trọng này, đồng thời cũng là dịp để Việt Nam thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự nỗ lực của mình tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 28 (COP28) để cùng với thế giới hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả và phù hợp với chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Lê Anh

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/bo-tai-chinh-huong-ung-cac-su-kien-bao-ve-moi-truong.html