Bộ tam mua bán, tàng trữ ma túy

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam vừa kết luận điều tra, đề nghị chuyển VKSND cùng cấp truy tố trước pháp luật đối với Trần Văn Sự (1987, trú thôn Thạch Kiều, Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng Nam về hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy';

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam vừa kết luận điều tra, đề nghị chuyển VKSND cùng cấp truy tố trước pháp luật đối với Trần Văn Sự (1987, trú thôn Thạch Kiều, Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng Nam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; đề nghị truy tố Võ Đăng Toản (1987, trú thôn Đức Bố 2, xã Tam Anh Bắc, Núi Thành Nam, có 1 tiền án 6 tháng tù, hưởng án treo) về hành vi “Đánh bạc” và Nguyễn Văn Duy Lễ (1994, trú thôn Đông Hải, Tam Anh Bắc, Núi Thành) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Văn Duy Lễ và tang vật.

Như tin đã đưa, trước đó qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam phát hiện các đối tượng nghiện ma túy thường mua ma túy qua tuyến xe khách đường dài Bắc - Nam. Rất tinh ranh, các đối tượng thường để lẫn ma túy vào hàng hóa thông thường nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng. Triển khai mật phục, các TS Phòng CSMT phát hiện đối tượng nghi vấn đang có dấu hiệu chờ đợi nhận hành lý từ các xe khách đường dài nên bố trí lực lượng mật phục, bắt giữ. 9 giờ ngày 15-3, tại cây xăng Tam Anh Bắc (thuộc thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, Núi Thành), tổ công tác phát hiện một thanh niên đang dừng xe có biểu hiện nghi vấn nên đã lập tức kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, đối tượng là Nguyễn Văn Duy Lễ vừa nhận một gói hàng từ xe giường nằm đi từ TPHCM qua địa bàn Quảng Nam. Trong gói hàng đồ chơi trẻ em ngụy trang khéo léo có chứa một gói ma túy đá 26,2g và 190 viên ma túy tổng hợp (khối lượng 12,4g). Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Duy Lễ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 1 ĐTDĐ, 1 xe máy và tang vật nói trên.

Khai thác nóng, được biết gói hàng trên là của Lễ nhận giúp Võ Đăng Toản (1987, trú thôn Đức Bố 2, Tam Anh Bắc). 11 giờ 20 cùng ngày, tổ công tác công bố quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Đăng Toản. Khám xét nơi ở của Toản, lực lượng chức năng thu giữ 3,6g ma túy đá, 2 ĐTDĐ và nhiều tang vật liên quan đến sử dụng ma túy đá. Tại CQĐT, Võ Đăng Toản khai nhận toàn bộ số ma túy trên là của Toản mua của một thanh niên không rõ lai lịch tại Bến xe Miền Đông về sử dụng và bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ sắc bén, các ĐTV đã củng cố chứng cứ, phát hiện và bắt giữ Trần Văn Sự, là người trực tiếp bán ma túy cho Toản và Lễ.

Võ Đăng Toản và tang vật.

Quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của Sự tại phòng trọ số 4 (49/4-Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM) đã thu giữ 1 ĐTDĐ, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, riêng 1 túi ni-lông chứa tinh thể rắn màu trắng được Sự tự giao nộp cho CQĐT là ma túy đá do Sự mua của người đàn ông không rõ lai lịch ở Q.12, TPHCM về sử dụng và bán lại kiếm lời. CQĐT cũng đã kết luận Trần Văn Sự phải chịu trách nhiệm về số ma túy mua bán là 43,528g; Toản phải chịu trách nhiệm về tàng trữ trái phép 29,425g ma túy, Nguyễn Văn Duy Lễ là bạn của Toản, biết ma túy là hàng cấm nhưng vì nể nang và muốn có ma túy để sử dụng mà bất chấp pháp luật đã 3 lần đi nhận giúp ma túy cho Toản, phải chịu trách nhiệm tổng trọng lượng ma túy khi bắt quả tang là 36,393g.

Mặc dù biết ma túy là chất gây nghiện có hại cho sức khỏe, nhưng các đối tượng đã bất chấp luật pháp, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy mà không hề nghĩ đến tác hại của ma túy gây ra cho xã hội. Chắc chắn bản án nghiêm khắc dành cho 3 đối tượng sẽ rất cao thể hiện tính răn đe của pháp luật, bài học cho những ai có ý định kiếm tiền bất hợp pháp bằng con đường buôn bán trái phép chất ma túy.

Anh Thư

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_193719_.aspx