Bó tay với những 'phát minh' chữ nghĩa: 'Thu giá', 'tụ nước', 'nằm nghỉ mệt'…

Những khái niệm mới xuất hiện trong những trường hợp, bối cảnh khác nhau, và cũng phát ngôn từ những người khác nhau; nhưng đang được dư luận cho rằng đó là những 'phát minh' chữ nghĩa kì quái, tối nghĩa và trên hết là gây cảm giác che đậy những sự thật.

Đường Nguyễn Xí (TP.HCM) ngập trong cơn mưa lớn tối ngày 19.5 (ảnh:M.O).

Đường Nguyễn Xí (TP.HCM) ngập trong cơn mưa lớn tối ngày 19.5 (ảnh:M.O).

Sự thật đằng sau cái tên mới “trạm thu giá” chính là bớt đi những cơ quan, đại diện của dân “gác cửa” về mức thu được doanh nghiệp đầu tư BOT giao thông tự định đoạt.

Sự thật là điểm “tụ nước” theo giải thích của cơ quan chức năng tại TP.HCM về tình trạng ngập một cách đầy khôi hài và bất hợp lí: Ngập nước sâu gần cả bánh xe máy trong cơn mưa ngày 19.5, nhưng thống kê chỉ có 10 tuyến đường được gọi là ngập, các tuyến ngập sâu còn lại được gọi là bị “tụ nước”. Nhưng câu hỏi đặt ra là, không xảy ra tình trạng ngập thì làm sao dẫn đến tình trạng tụ nước trong cơn mưa lớn nhất từ đầu năm 2018 đến nay?

Nhưng đến trường hợp vị trung úy bị quay clip nằm trên giường với một phụ nữ không phải là vợ; thậm chí bị vợ tố có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ này với các chứng cứ gồm tin nhắn, băng ghi âm, clip, nhưng khi giải trình với tổ chức thì sử dụng một cụm từ rất độc chiêu là “nằm nghỉ mệt”. Bước đầu, vị trung úy này đã bị kỉ luật khiển trách.

Dư luận cho rằng các “phát minh” chữ nghĩa nhằm làm nhẹ bớt trách nhiệm. Tuy nhiên, những khái niệm mới đó được sử dụng nhằm mục đích gì thì chính người sử dụng nó hiểu rõ hơn ai hết.

Nhưng xin thưa, người dân, dư luận không phải không biết nhìn nhận, đánh giá trên những gì diễn ra dù ngôn từ có bị sử dụng một cách gượng ép hay một số người muốn “xiếc ngôn ngữ” để khỏa lấp bản chất của vấn đề.

Vấn đề mà người dân, dư luận mong đợi chính là sự trung thực trong các phát ngôn cho dù lập luận, lí giải chưa thực sự hoàn hảo. Sự trung thực, mà ở đây là trung thực với dân, chính là yếu tố tiên quyết quyết định đến sự trung thành của những người “đầy tớ của nhân dân”, thực sự vì dân mà phục vụ.

Xin đừng sa đà vào các “phát minh” chữ nghĩa bởi “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” mà thôi. Tư cách một con người được hình thành từ nền tảng cơ bản phải là lòng trung thực: Trước hết trung thực với chính mình, tiếp theo là với những người thân, những người xung quanh mình, với tổ chức, với cộng đồng và xã hội; còn khi đã là “đầy tớ của nhân dân” thì tất yếu phải trung thực với nhân dân.

Thế Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/dien-dan/bo-tay-voi-nhung-phat-minh-chu-nghia-thu-gia-tu-nuoc-nam-nghi-met-609329.ldo