Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Chiều 14-11, Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018.

Trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Bộ Tham mưu đã nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện công tác TĐQT trong tình hình mới, gắn các mục tiêu thi đua với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các cuộc vận động lớn của Đảng, quân đội như: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Trung tướng Lê Văn Hoàng phát biểu tại đại hội.

Phong trào TĐQT đã tạo được khí thế sôi nổi, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là: Kết quả kiểm tra chính trị hằng năm có 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 88% đạt khá, giỏi. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo đảm bảo hậu cần cho các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước được hoàn thành tốt. Bộ Tham mưu cũng tổ chức thành công nhiều hội thi, hội thao thiết thực, nổi bật là phối hợp với các cơ quan của Bộ chỉ đạo các đơn vị diễn tập: HN-13, PK-14, BĐ-16, diễn tập khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố đạt kết quả tốt. Tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác quân sự nội bộ, các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật... từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, phục vụ kịp thời cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần đánh giá cao việc phong trào TĐQT được cấp ủy, chỉ huy các cấp Bộ Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, phát triển đúng hướng, đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong suốt 5 năm qua. Đồng chí đề nghị Bộ Tham mưu tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng tổ chức, biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chuyên môn và xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo đột phá về tiết kiệm, chống phá tham nhũng, lãng phí, góp phần bảo đảm tốt công tác hậu cần. Qua đó, đảm bảo phong trào TĐQT phải tạo thành phong trào sôi nổi, rộng khắp, đạt được yêu cầu thực chất, tiến bộ vững chắc, có chiều sâu, phát triển đều trong các cơ quan.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tham-muu-tong-cuc-hau-can-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-giai-doan-2013-2018-554480