Bỏ thế giới ảo mới là trào lưu

Tưởng chừng việc sở hữu một tài khoảng mạng xã hội là không thể thiếu với những bạn trẻ thế hệ 9X. Tuy nhiên, gần đây lại xuất hiện trào lưu những người trẻ thích thú thế giới thật.

Chuyện một người trẻ nghiện mạng xã hội đã là điều quá đỗi bình thường, nhưng một người trẻ quay lưng với thế giới ảo lại là điều lạ lẫm. Năm 2017, nghiên cứu cho thấy 63% học sinh tại Anh sẽ sống vui hơn nếu mạng xã hội chưa bao giờ được phát minh.

Mới đây, tờ Guardian đã có một bài viết về "hiện tượng" này, những người trẻ xem mạng xã hội là một điều lố bịch. Mary Amanuel, 17 tuổi, đến từ London, kể: “Khi chúng tôi đang mua sắm, bạn của tôi đếm lượt thích trên bài đăng của mình. Trong khi tôi nghĩ rằng chuyện này thật lố bịch”. Thật hiếm hoi khi có một bạn trẻ ở độ tuổi này lại có "ác cảm" với mạng xã hội như thế.

Đối với Emily Sharp, 15 tuổi, lại là nạn bắt nạt trên mạng, đó chính là lý do vì sao mà Emily lại xem mạng xã hội chẳng khác gì "quái vật".

Theo nghiên cứu của công ty marketing Hill Holiday về thế hệ Z, những người sinh sau năm 1995, 50% số người được khảo sát cho biết họ đã bỏ hoặc định bỏ ít nhất một mạng xã hội.

Amanuel, bỏ mạng xã hội từ năm 16 tuổi vì mệt mỏi với việc phải duy trì hình ảnh không thực của mình: “Bạn bắt đầu làm những việc giả dối. Trên Instagram, tôi thể hiện một phiên bản khác của mình và hầu hết mọi người cũng đều như vậy”.

Emily Sharp chia sẻ thêm, đó là câu chuyện kết bạn dựa trên sự nổi tiếng. Nếu tài khoản ít người theo dõi, tức là bạn-chẳng-là-ai-cả. “Tưởng tượng bạn gặp ai đó mới và họ hỏi xin tên tài khoản Instagram của bạn, nếu bạn có 80 người theo dõi thì họ sẽ nghĩ bạn chẳng là ai cả. Nhưng nếu có 2.000 người theo dõi thì bạn hẳn phải là người nổi tiếng nhất trường”.

Một trong những lý do người dùng khó bỏ mạng xã hội vì họ sợ bị bỏ lỡ, "giống như bạn bè đi tiệc mà bạn chẳng được mời. Tuy vậy, ngày càng có nhiều người trẻ nhận ra họ không muốn phụ thuộc vào một thế giới không thực. Những người có thể từ bỏ được mạng xã hội bỗng dưng nhận được sự ngưỡng mộ bất ngờ.

Cuộc sống nói không với thế giới ảo rất có thể sẽ trở thành một trào lưu trong tương lai.

Những nhân vật ảnh chế hài hước trên mạng xã hội bây giờ ra sao

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/bo-the-gioi-ao-moi-la-trao-luu-57231.html