Bỏ thiết kế Liên Xô rồi theo chuẩn phương Tây, Nga có siêu xe bọc thép cực mạnh

Với thiết kế thân xe lớn, cửa hậu đổ quân thay cửa hông, Nga đã có một siêu xe bọc thép bánh lốp cực mạnh, thuộc Top đầu thế giới, là chiếc Boomerang.

Boomerang được coi cuộc cách mạng trong chiến lược "thiết xa vận" của Nga. Với thiết kế hiện đại, bọc giáp tốt, cửa đổ quân hợp lý cùng với hệ thống vũ khí cực mạnh, đây được coi là con voi thép trên chiến trường.

Được thiết kế để thay thế vai trò của dòng xe bọc thép huyền thoại BTR-80/82, Boomerang mang trong mình những tinh túy nhất của công nghệ chế tạo dòng xe bọc thép chiến trường của Nga.

Boomerang mang trong mình khả năng cân bằng giữa sức mạnh hỏa lực cùng khả năng bảo vệ.

Các dòng xe bọc thép trước đây của Nga mặc dù được đánh giá cao về hỏa lực nhưng thường bị chê là khả năng bảo vệ kém, đặc biệt là kiểu thiết kế cửa ở trên nóc và ở bên hông rất dễ gây tổn thương cho binh sĩ khi ra vào xe.

Khắc phục nhược điểm này dòng xe Boomerang thiết kế cửa lớn phía đuôi xe, điều này vừa giúp khả năng bảo vệ tốt nhất cho binh sĩ, lại vừa có khả năng giúp cho binh sĩ cơ động một cách dễ dàng.

Hệ thống vũ khí chính trên Boomerang rất đa dạng, thường là các module vũ khí tùy theo từng nhiệm vụ. Trong số này phải kể đến module có sức chiến đấu mạnh nhất là B05Ya01 Berezhok.

Module chiến đấu B05Ya01 Berezhok do Viện Thiết kế và chế tạo máy Tula (KBP) phát triển, được lắp thay cho module chiến đấu Boomerang-BM.

Module này bao gồm 1 pháo chính 2A42 cỡ nòng 30mm với súng máy đồng trục PKT/PKTM cỡ nòng 7,62mm, 4 tên lửa chống tăng 9M133 Kornet-E lắp đặt 2 bên tháp pháo.

Ngoài ra, còn có 1 súng phóng lựu AG-30 và 6 ống phóng lựu khói 902B Tucha.

Pháo 2A42 cỡ nòng 30mm (với cơ số đạn 500 viên) có thể bắn được các loại đạn xuyên giáp và đạn phá mảnh, diệt mục tiêu hiệu quả ở khoảng cách từ 2.000 - 4.000m.

Súng phóng lựu AG-30 có thể bắn được 3 loại đạn lựu, gồm VOG-17M, VOG-30, GPD-30 với khả năng diệt sinh lực địch ở khoảng cách từ 1.700 - 2.100m.

Tên lửa Kornet-E trang bị trên module Berezhok có thể bắn được 5 loại đạn, gồm đạn chống tăng tandem 9M133-1, 9M133-2 và đạn nhiệt áp chống bộ binh 9M133F-1, 9M133F-2 và 9M133F-3.

Tên lửa Kornet-E có thể xuyên qua lớp giáp dày từ 1.000 - 1.300m sau lớp giáp phản ứng nổ (ERA) và tiêu diệt được mục tiêu ở khoảng cách đến 5.500m.

Module chiến đấu Berezhok trang bị 2 kính ngắm riêng biệt dành cho trưởng xe và pháo thủ, cho phép họ có thể hoạt động ở chế độ "tìm và diệt".

Kính ngắm của pháo thủ gồm 4 kênh: quang học, ảnh nhiệt, đo xa laser và kênh điều khiển tên lửa chống tăng.

Kính ngắm của trưởng xe cho phép nhìn toàn cảnh với đo xa laser và kênh quang tuyến truyền hình.

Ngoài hỏa lực mạnh thì bên cạnh đó mẫu xe bọc thép này còn được trang bị hệ thống giáp bảo vệ đa lớp tích hợp trên thân.

So với các dòng BTR trước đây Boomerang có kích thước lớn hơn hệ thống động cơ được đưa ra phía trước của xe nhằm tăng không gian sử dụng bên trong xe, còn tổ hợp vũ khí tự động của nó được đặt lùi ra phía sau xe thay vì phía trước như BTR.

Duy trì độ cơ động cho chiếc xe bọc thép nặng hơn 20 tấn này là một động cơ tăng áp Diesel có công suất 500 mã lực giúp chiếc xe có thể chạy với vận tốc tối đa 95km/h trên cạn và 15km/h khi bơi, tầm hoạt động 600km.

Ngoài kíp điều khiển 3 người, Boomerang còn có thể chở theo 7 binh sĩ với trang bị đầy đủ. Dự kiến Nga sẽ nhận những chiếc Boomerang đầu tiên vào biên chế sau năm 2022.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-bo-thiet-ke-lien-xo-roi-theo-chuan-phuong-tay-nga-co-sieu-xe-boc-thep-cuc-manh/841627.antd