Bỏ thói quen ăn thịt chó: Rất khó, cần lộ trình

Ông Phạm Thanh Học, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội bày tỏ quan điểm, ủng hộ việc vận động người dân bỏ thói quen ăn thịt chó. Tuy nhiên, theo ông đây là việc khó, vì thịt chó là món ăn truyền thống nên cần phải có lộ trình.

Ông Phạm Thanh Học, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Ông Phạm Thanh Học, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Không dễ bỏ được

Trước nguy cơ từ những căn bệnh truyền nhiễm (bệnh dại, bệnh xoắn khuẩn, bệnh tả..), mới đây, UBND TP Hà Nội có văn bản khuyến cáo, mong muốn người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo.

Trao đổi với báo chí ngày 13/9, bày tỏ quan điểm, hoàn toàn ủng hộ khuyến cáo này của UBND TP Hà Nội, nhưng theo ông Phạm Thanh Học, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, thịt chó là món ăn truyền thống, thành thói quen của nhiều người dân.

Cho nên, để thực hiện được kế hoạch của TP là rất khó, thậm chí có những người cho là không thể thực hiện được. “Giống như Hàn Quốc, họ coi thịt chó - nói vui giống như “quốc hồn, quốc túy” của người ta thì không dễ gì mà bỏ được”, ông Học nêu ví dụ.

Một vấn đề khác ông Học đặt ra, đó là nếu kiểm soát được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động buôn bán văn minh thì vẫn có nhiều người ăn thịt chó. “Cá nhân tôi cũng ăn thịt chó chứ không phải không ăn. Tất nhiên tôi ăn rất ít, năm chỉ một, hai lần”, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nói.

Trước mong muốn người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó của UBND TP Hà Nội, ông Học cho hay, cá nhân ông sẽ thực hiện việc này. Nhưng theo ông, để người dân từ bỏ thói quen này thì cần phải có lộ trình, chứ chưa thể bắt buộc được ngay. TP cùng các đơn vị liên quan cần tuyên truyền vận động, thuyết phục người dân.

Nêu lý do ủng hộ, ông Học thông tin, những năm gần đây lượng khách quốc tế đến Thủ đô du lịch ngày càng đông, nhưng có nhiều người không quay lại lần thứ hai. Đó là, vấn đề khiến TP phải suy ngẫm.

Theo đó, có những vấn đề chúng ta phải cải thiện như giảm ùn tắc giao thông, đa dạng hơn nữa các hoạt động văn hóa nghệ thuật thì cũng phải từ bỏ những thói quen mà du khách đã góp ý như chọi trâu, đâm lợn hay giết mổ những loại động vật mà người dân nhiều nước rất yêu quý như chó, chim bồ câu.

Dự kiến cấm bán thịt chó trong nội thành từ năm 2021

Theo TP Hà Nội, việc kinh doanh, giết mổ, sử dụng thịt chó, mèo gây ra những hình ảnh phản cảm đối với du khách quốc tế và người nước ngoài đến làm việc, sinh sống tại Hà Nội; làm ảnh hưởng đến hình ảnh Thủ đô văn minh hiện đại.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội) cho biết, đơn vị này sẽ tham mưu cho sở báo cáo TP Hà Nội lộ trình vận động người dân bỏ thói quen ăn thịt chó.

"Chúng tôi dự kiến 3-5 năm nữa, vào khoảng 2021 sẽ cấm bán thịt chó ở các quận nội thành Hà Nội. Đây là những khu vực trung tâm, có đông du khách quốc tế nên cần làm trước", ông Sơn nói.

Với khu vực ngoại thành, ông Sơn cho hay, cần thời gian để tuyên truyền do những nơi này nuôi chó thả rông nhiều, khó quản lý và còn liên quan đến thói quen, tập quán của người dân trong việc sử dụng thịt chó làm thực phẩm.

Bàn về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho hay, văn bản của TP Hà Nội chưa được hợp lòng dân khi có những người vẫn “đang say sưa thịt chó”. “Trước đây cũng có những lãnh đạo ra hàng quán chợ Bắc Qua ăn thịt chó chấm mắm tôm, đó cũng là cái thú vị”, ông Chất nói.

Cũng theo ông Nguyễn An Chất, nếu TP Hà Nội dự kiến năm này đến năm khác cấm các quán thịt chó thì khi đó vẫn tồn tại “cấm quán này người ta làm kiểu quán khác” và cuối cùng cũng không đem lại kết quả gì.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/bo-thoi-quen-an-thit-cho-rat-kho-can-lo-trinh_t114c1159n138584