Bỏ tiền săn thú dữ làm thú cưng coi chừng hiểm họa bủa vây

Chuyện một con chó becgie cắn chết người mới đây ở Thanh Xuân (Hà Nội) khiến nhiều người giật mình trước sở thích nuôi những con thú độc, dữ trong nhà làm thú cưng của nhiều 'tay chơi' Việt.

Linh miêu Hoàng Nhật Huy (Bảo Lộc, Lâm Đồng) sở hữu một "vườn thú mini" gồm các loài động vật đắt đỏ trị giá hàng tỉ đồng, trong đó có linh miêu (mèo hoang). Ảnh: Vietnamnet.

Linh miêu tai đen là loại động vật đắt đỏ với giá thành nhập về từ nhỏ khoảng 200 triệu đồng. Ảnh: Báo khoa học và phát triển.

Linh miêu rất dữ và có thể tấn công con người nếu như không được thuần. Ảnh: Kênh 14.

Chó ngao Tây tạng Anh Kiều Văn Hoàng (ở phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đang sở hữu một trang trại chó ngao Tây Tạng rộng 200m2. Ảnh: Dân Việt.

Một thời loài thú cưng đắt đỏ này được coi như “thần khuyển”, là biểu tượng vương quyền, vật phẩm thể hiện đẳng cấp của giới nhà giàu, có giá triệu đô. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên mới đây, bé gái 8 tháng tuổi ở Hà Nội bị chó Ngao tấn công tử vong khiến nhiều người lo sợ loài thú này. Ảnh: VTV.

Cá sấu Anh Nguyễn Quang Hiển Đan Phượng (Hà Nội) đã trở thành một tỉ phú và được nhiều người gọi với cái tên "Vua cá sấu" Hà Thành. Anh có sở thích thư giãn đầu óc khi nhìn những con cá sấu đớp mồi. Ảnh: Vietnamnet.

Sau khi nghe nhiều chủ cá sấu phân tích, anh Hiển quyết định về lập chuồng trại và tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo môi trường thích hợp cho cá sấu ở. Ảnh: Zing.

Hiểu bản tính loài động vật hung dữ này nên anh rất cẩn thận trong việc chăm nuôi, chuồng trại. Ảnh: Thanh niên.

Cá hải tượng Ông Đặng Văn Ninh (ngụ thị trấn Tân Châu, Tây Ninh) mê mẩn những con cá hải tượng mặc dù biết đây là sinh vật ngoại lai nếu thả ra môi trường tự nhiên sẽ hủy diệt các sinh vật khác. Ảnh: Zing.

Để có được một bể cá hải tượng trong phòng khách, người chơi phải có trong tay bạc tỷ vì loài cá này lớn nhanh, dài tới vài mét nên bể cá phải dài, rộng và làm bằng thủy tinh chịu lực. Ảnh: Infonet.

Hà mã, hổ vằn

Ông chủ thương hiệu Mường Thanh Lê Thanh Thản cũng sở hữu rất nhiều động vật hoang dã mua từ châu Phi như 1 cặp ngựa vằn, 1 cặp ngựa bạch, 2 con hổ vằn, 1 con gấu, vài chục con hươu, linh dương, 2 con đà điểu… Ảnh: Dân Việt.

Những loài thú cưng hung dữ này thể hiện độ chịu chơi của đại gia nhưng cũng khiến không ít người e ngại khi được mục sở thị. Ảnh: Vietnamnet.

Chó PitBull Đại gia Mai Quang Tuấn ở phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng nổi tiếng với bộ sưu tập chó PitBull. Ảnh: Infonet.

Đây là giống chó được mệnh danh là "sát thủ máu lạnh", nổi bật với khả năng chiến đấu "giáp lá cà", kiên cường, không chịu đầu hàng và là dũng sĩ của những loài chó. Ảnh: Facebook.

Nhiều tay chơi ở Hà Nội còn nuôi rắn cảnh làm thú cưng. Điển hình là loài rắn sữa, giá từ 5 -7 triệu/con. Ảnh: 24h.

Trong số các loài rắn cảnh được các tay chơi mua về nuôi có loài rắn chúa (king snake) rất dữ. Loại rắn này thường phải nuôi riêng biệt để đảm bảo an toàn. Ảnh: Dân Việt.

Một gia đình ở Hải Phòng lại nuôi trăn để vừa thỏa niềm đam mê, vừa mong muốn con vật này mang lại tài lộc. Cậu con trai mới học lớp 3 đã rất "thân thiết" với loài động vật thoạt trông đã thấy "rờn rợn" này. Ảnh: afamily.

Tuy là thú chơi "độc" nhưng thực tế những chú trăn được nuôi đến kích cỡ lớn thực sự cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm khó lường. Ảnh: afamily.

Khôi Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bo-tien-san-thu-du-lam-thu-cung-coi-chung-hiem-hoa-bua-vay-1104437.html