Bộ Tổng Tham mưu gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ khu vực phía Nam

Ngày 5-9, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ khu vực phía Nam nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống BTTM (7-9-1945/7-9-2018). Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP; các đồng chí nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng, Anh hùng LLVT nhân dân, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của BTTM và QĐND Việt Nam qua các thời kỳ; thủ trưởng các cơ quan của BTTM; đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Phan Văn Giang thăm hỏi các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Buổi gặp mặt là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vai trò, vị trí, những chiến công, thành tích và truyền thống vẻ vang của BTTM. Trong không khí ấm áp, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của BTTM và xem phim tư liệu về một số nhiệm vụ và thành tích nổi bật của BTTM trong thời gian vừa qua.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ BTTM, các anh hùng, liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. Thay mặt thủ trưởng BTTM, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới gia đình các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên, chiến sĩ không có điều kiện đến dự buổi gặp mặt. Thượng tướng Phan Văn Giang đã thông báo khái quát tình hình thế giới, trong nước liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của BTTM và nhấn mạnh, BTTM luôn chủ động nghiên cứu, dự báo, nhận định, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo xử trí tốt các tình huống về quân sự, quốc phòng. BTTM cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật của các đơn vị trong toàn quân tiếp tục nâng cao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng mong muốn các thế hệ cán bộ tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống BTTM, đóng góp thiết thực xây dựng BTTM ngày càng vững mạnh; đồng thời, khẳng định với sự nỗ lực tốt nhất, đoàn kết trên dưới một lòng, bằng các biện pháp, giải pháp, kế hoạch, BTTM quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: MINH NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tong-tham-muu-gap-mat-dai-dien-cac-the-he-can-bo-khu-vuc-phia-nam-548710