Bộ trưởng 25 tuổi của Malaysia khiến dân mạng phát cuồng khi đến Việt Nam

Dù chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam ít giờ nhưng Bộ trưởng Malaysia 25 tuổi đã khiến dân mạng phải 'nghiêng ngả', không chỉ bởi vẻ điển trai bên ngoài mà tài diễn thuyết vô cùng ấn tượng.

Việt Nam là nước đăng cai tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho ASEAN 2018. Đây là thời điểm mà rất nhiều những chính trị gia, bộ trưởng trong khu vực ĐNÁ có mặt ở Hà Nội để tham dự những phiên họp cũng như những sự kiện thuộc hội nghị. Trong số này, CĐM Việt vô cùng ấn tượng với Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Syed Saddiq Abdul Rahman bởi vẻ ngoài điển trai và tài năng.

Ngay sau khi xuất hiện, Bộ trưởng Syed Saddiq đã "hút hồn" dân mạng Việt, ngay lập tức nhiều người đã tỏa đi thu thập thông tin về vị Bộ trưởng Malaysia trẻ nhất lịch sử này.

Syed Saddiq Abdul Rahman (25 tuổi) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao của Malaysia. Anh được xem là bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia và thậm chí là trẻ nhất thế giới cho đến hiện nay.

Syed Saddiq có bằng luật tại đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia (IIUM) và nổi tiếng với khả năng diễn thuyết. Chính tài diễn thuyết giỏi của vị Bộ trưởng 9X này giúp Thủ tướng Malaysia kết nối thuận lợi hơn với giới trẻ nước này, một quốc gia trẻ với độ tuổi trung bình của người dân là 28.

Syed Saddiq gây chú ý vào năm 2016 khi cùng 24 thanh niên khác viết một tuyên bố bác bỏ sự lãnh đạo của cựu thủ tướng Najib Razak sau nghi án tham nhũng liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB.

Không chỉ gây ấn tượng trên trường Chính trị, vị bộ trưởng trẻ nhất Malaysia còn sở hữu 987.000 người theo dõi tài khoản Instagram, Syed Saddiq còn là người điều hành các phần hỏi đáp trực tuyến trên Facebook để lắng nghe và tiếp cận với mọi băn khoăn, thắc mắc của các công dân trẻ Malaysia ở mọi lĩnh vực trong đời sống.

Xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, cha Syed Saddiq phải làm việc 17 tiếng/ngày nên bản thân anh hiểu rõ được nỗi khó khăn của khoảng 400.000 lao động của bang Johor đang làm việc tại Singapore. Anh từng đăng một đoạn clip cảm động cho thấy cha mình đã hy sinh như thế nào để mang lại hạnh phúc cho gia đình, đoạn clip đã đạt được 841.000 lượt xem.

Ngay sau khi xuất hiện tại Việt Nam, nhiều dân mạng đã không ngớt những lời khen dành cho Bộ trưởng Syed Saddiq và họ vô cùng ấn tượng với vẻ ngoài điển trai cùng sự linh hoạt trong các giao tiếp tại sự kiện "ASEAN 4.0 for all".

Nickname Hà Linh chia sẻ: "Trời ơi! Bộ trưởng vừa đẹp trai lại còn trẻ tuổi. Nói tiếng Anh như gió, đã thế lại còn có giọng nói khá ấp nữa chứ? Tim tôi rụng rồi các chị em ơi".

Rất nhiều dân mạng đồng quan điểm với Hà Linh khi nhận xét về nét đẹp và tài năng của Bộ trưởng 25 tuổi này khiến dân mạng phát cuồng.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/bo-truong-25-tuoi-cua-malaysia-khien-dan-mang-phat-cuong-khi-den-viet-nam-1113500.html