Bộ trưởng 26 tuổi của Malaysia tự tin sẽ đánh bại Việt Nam

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao trẻ tuổi của Malaysia sẽ sang Việt Nam để cổ vũ cho đội nhà tại trận chung kết AFF Cup cuối tuần này.

Bộ trưởng Syed Saddiq tham dự một trận bóng đá ở Malaysia hồi tháng 7. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hôm qua cho hay các cổ động viên Malaysia đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho anh và quan chức 26 tuổi này sẽ cùng họ cổ vũ hết mình khi các tuyển thủ thi đấu trên sân Mỹ Đình ngày 15/12 tới.

"Họ đã thể hiện tinh thần cổ vũ mạnh mẽ. Họ đồng thời cũng đoàn kết người Malaysia ở nhiều sắc tộc, tôn giáo lại với nhau. Tôi được họ truyền cảm hứng", Bernama dẫn lời Syed Saddiq nói sau lễ trao giải và dạ tiệc thường niên của Hội đồng Olympic Malaysia tối 12/12.

"Tôi sẽ cùng họ sang Việt Nam. Chúng tôi có thể thuê 4 chuyến bay AirAsia. Chúng tôi sẽ đưa thật nhiều Ultras Malaya (cổ động viên Malaysia) đi để cổ vũ thật mạnh mẽ cho đội tuyển Malaysia", Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao nói thêm.

Syed Saddiq hy vọng tất cả người dân Malaysia sẽ ủng hộ cho thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe dù không thể đến Hà Nội. Quan chức trẻ gợi ý rằng người hâm mộ có thể xem bóng đá ở nhà cùng gia đình hoặc đến các nhà hàng, địa điểm công cộng. Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia cũng sẽ tổ chức xem trực tiếp trận chung kết.

Syed Saddiq tự tin rằng Malaysia sẽ vượt qua Việt Nam trong trận quyết chiến sắp tới để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Tại trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil cách đây hai ngày, Malaysia đã để Việt Nam dẫn trước 2 bàn trước khi kết thúc trận đấu với tỷ số hòa. Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, vào lúc 19h30 ngày 15/12.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia cho rằng thành tích của đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ cải thiện nếu ngân sách dành cho thể thao năm 2019 được phân bổ hiệu quả và công bằng. Ngân sách chính phủ cấp cho Hội đồng Thể thao Quốc gia Malaysia là hơn 80 triệu RM (19 triệu USD).

Trước đó, phó thủ tướng Dr Wan Azizah Wan Ismail cho hay chính phủ Malaysia sẽ tăng ngân sách cho thể thao khi nền kinh tế nước này phục hồi. Theo bà, nhiều khoản ngân sách để phát triển thể thao đã bị hủy hoặc cân nhắc lại vì những hạn chế về tài chính.

Syed Saddiq sinh ngày 6/12/1992, trong một gia đình trung lưu ở Johor, bang miền nam giáp với Singapore. Anh tốt nghiệp Đại học Quân sự Hoàng gia và có bằng luật tại Đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia. Anh từng ba lần vô địch giải hùng biện châu Á.

Năm 2017, Syed Saddiq từ chối học bổng tại Đại học Oxford trị giá khoảng 400.000 RM (96.000 USD) để tiếp tục hoạt động chính trị. Anh là lãnh đạo của Armada, nhánh thanh niên của BERSATU - đảng theo chủ nghĩa dân tộc do Thủ tướng Mahathir Mohamad dẫn dắt. Anh là phát ngôn viên cho đảng kể từ khi đảng được thành lập vào năm 2016.

Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5, Syed Saddiq giành được một ghế trong quốc hội. Anh một lần nữa từ chối học bổng thạc sĩ chính sách công tại Đại học Oxford. Hồi tháng 7, anh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử nước này.

Xem thêm: Đội tuyển Malaysia trong mắt HLV Lê Thụy Hải: 'Không có gì đặc biệt'

- Dân Việt/Anh Ngọc (VNE)

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bo-truong-26-tuoi-cua-malaysia-tu-tin-se-danh-bai-viet-nam-57119-4.html