Bộ trưởng 26 tuổi

Theo tờ New Straits Times ngày 3.7, chàng trai trẻ Syed Saddiq Abdul Rahman chính thức nhậm chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao.

Syed Saddiq Abdul Rahman, Bộ trưởng trẻ nhất lịch sử Malaysia - Ảnh chụp màn hình New Straits Times

Ở tuổi 26, Syed trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia, phá kỷ lục của người tiền nhiệm Khairy Jamaluddin thiết lập năm 2013 (37 tuổi).

Syed có bằng cử nhân luật tại Đại học quốc tế Hồi giáo (Malaysia) và là gương mặt thủ lĩnh thanh niên nổi tiếng trong khu vực.

Từ năm 2016, Syed trở thành người đứng đầu đoàn thanh niên thuộc đảng PPBM của Thủ tướng Mahathir Mohamad.

Theo Channel News Asia, anh đã 2 lần bỏ qua cơ hội học thạc sĩ hành chính công tại Đại học Oxford danh giá của Anh để ở lại Malaysia “phục vụ cộng đồng”.

Trong phát biểu nhậm chức, Bộ trưởng Syed nói việc được bổ nhiệm là sự công nhận đầy ý nghĩa về tiếng nói của giới trẻ, đồng thời cho biết kế hoạch hành động chính trong nhiệm kỳ là thay đổi quan điểm và văn hóa của người trẻ.

[VIDEO] Malaysia sau 61 năm mới có chính đảng cầm quyền mới, người dân nghĩ gì?

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bo-truong-26-tuoi-979528.html