Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản thừa nhận chưa bao giờ dùng máy tính

Bộ trưởng mới được bổ nhiệm của Nhật Bản phụ trách an ninh mạng và Olympic Tokyo 2020 thừa nhận trước Quốc hội rằng ông chưa bao giờ dùng máy tính trong đời.

Bộ trưởng Yoshitaka Sakurada. Ảnh: Kyodo

Ông Yoshitaka Sakurada, 68 tuổi, được Thủ tướng Shinzo Abe bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng phụ trách an ninh mạng và đảm trách Olympic Tokyo 2020 vào tháng trước. Trong suốt 18 năm làm việc trong Quốc hội, ông Sakurada chưa từng giữ chức vụ nội các nào.

Mặc dù được giao nhiệm vụ giám sát việc chuẩn bị an ninh mạng cho Thế vận hội Tokyo 2020, song ông Sakurada thừa nhận trước cuộc họp một ủy ban Quốc hội hôm 14.11 rằng ông chưa bao giờ sử dụng máy tính.

“Tôi đã độc lập từ khi tôi 25 tuổi và thường chỉ đạo cho nhân viên và thư ký của tôi làm điều đó. Tôi chưa bao giờ sử dụng máy tính” - tờ SCMP dẫn lời ông Sakurada trả lời câu hỏi của một nghị sĩ đối lập xem ông có biết dùng máy tính không.

Khi bị nghị sĩ đối lập chất vấn làm sao một người không có kỹ năng máy tính có thể phụ trách an ninh mạng, ông Sakurada đáp ông tự tin rằng sẽ không có vấn đề gì, và chính sách được quyết định rộng rãi bởi nhiều người trong văn phòng ông và chính phủ.

Trước đó, những câu trả lời trước Quốc hội của ông Sakurada và các cuộc họp báo đã khơi ra nhiều chỉ trích. Phát biểu trước một ủy ban khác của Quốc hội, Bộ trưởng Sakurada từng “nói nhịu” rằng Olympic sẽ ngốn của Nhật Bản 1.500 yen (13 USD) thay vì 150 tỉ yen (1,3 tỉ USD).

Ông cũng đổ lỗi những sai sót của mình cho phe đối lập vì không gửi trước câu hỏi, mặc dù họ có làm như vậy. Ngoài ra, trong các cuộc họp báo về Olympic, ông thường chỉ trả lời: “Tôi không biết”.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/bo-truong-an-ninh-mang-nhat-ban-thua-nhan-chua-bao-gio-dung-may-tinh-641556.ldo