Bộ trưởng bị tước quyền chỉ vì một cú điện thoại trên máy bay

Bộ trưởng Giao thông New Zealand Phil Twyford bị tước mất quyền hạn đối với lĩnh vực an toàn hàng không vì hành động vi phạm luật lệ là gọi điện thoại trên máy bay.

Ảnh minh họa - Ảnh: AFP

Thủ tướng Jacinda Ardern bày tỏ sự thất vọng đối với hành động gọi điện thoại trên máy bay của Bộ trưởng Twyford sau khi cửa lên tàu đã đóng nhưng máy bay chưa di chuyển.

Ông Twyford đã thực hiện cuộc gọi cho cấp dưới trong vòng một phút khi đang ngồi trên phi cơ chuẩn bị cất cánh từ phi trường Wellington đi đến Auckland hôm 17.5. Vị bộ trưởng sau đó đã trình báo về vụ việc cho nữ thủ tướng.

“Tôi được biết rằng ông ấy quay về, nhìn vào các cuộc gọi trên điện thoại và nhận ra sai lầm của mình trước khi liên lạc với tôi”, trang tin Morning Post dẫn lời bà Ardern hôm 25.5.

Câu chuyện đã được công khai sau khi một nghị sĩ Công đảng đối lập đưa ra chất vấn bằng văn bản về vụ việc.

Ông Twyford đã nộp đơn xin từ chức, nhưng Thủ tướng Ardern bác đơn và thay vào đó tước quyền quản lý Cơ quan Hàng không Dân dụng của ông này.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bo-truong-bi-tuoc-quyen-chi-vi-mot-cu-dien-thoai-tren-may-bay-966452.html