Bộ trưởng BNN&PTNN Nguyễn Xuân Cường thăm công ty Trầm hương Khánh Hòa

Nằm trong chương trình thăm và làm việc tại Khánh Hòa, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn đại biểu bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đến thăm công ty Trầm hương Khánh Hòa ATC

Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT, Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng phòng chống thiên tai quốc gia cùng nhiều cục trưởng và vụ trưởng và thành viên trong đoàn.

Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch công ty Trầm Hương Khánh Hòa giới thiệu về Bảo tàng Trầm Hương

Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch công ty Trầm Hương Khánh Hòa giới thiệu về Bảo tàng Trầm Hương

Về phía tỉnh Khánh hòa có ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ông Nguyễn Hữu Hoàng Phó Chủ tịch Phụ trách kinh tế và xây dựng, ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở Nông Nghiệp &PTNT, và ông Nguyễn Văn Thiện - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Bí Thư tỉnh Ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định tham quan khối Trầm hương tại Bảo tàng Trầm Hương

Ông Nguyễn Văn Tưởng – Chủ tịch công ty Trầm hương Khánh Hòa ATC giới thiệu về công ty và bảo tàng Trầm Hương

Ông Nguyễn Văn Tưởng – Chủ tịch công ty Trầm hương Khánh Hòa ATC giới thiệu về công ty và bảo tàng Trầm hương tư nhân lớn nhất VIệt Nam do ATC xây dựng, bên cạnh những sản phẩm Trầm hương đang được phân phối trên thị trường quốc tế và Việt Nam, Trầm hương Khánh Hòa sẽ sớm xây dựng tòa tháp đôi để phát triển các sản vật như rượu Trầm, nước hoa Trầm, thuốc chữa bệnh từ Trầm... Đặc biệt là hợp tác với Đại học Harvard Hoa Kỳ, Viện MIT Hoa Kỳ, Trung tâm MD Anderson Đại học Texas Hoa Kỳ, tham dự Hội nghị Liên minh lãnh đạo Thế giới 2019 và Công ty cũng đang thực hiện các thủ tục để xây dựng Làng Hòa Bình và Sáng Tạo Nha Trang. Đây sẽ là điểm nhấn cho du lịch Nha Trang đồng thời cũng góp phần phát triển Trầm hương thành ngành kinh tế có giá trị cao cho đất nước.

Đại diện Tỉnh Khánh hòa, Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã bầy tỏ lòng xúc động và niềm tự hào về sản vật Trầm Hương Khánh Hòa, trong chuyến thăm chính thức Bảo Tàng Trầm Hương do Công ty Trầm Hương Khánh Hòa đầu tư xây dựng. Thay mặt tỉnh Khánh Hòa Ông Nguyễn Khắc Định đã tặng hoa cho Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Bảo tàng Trầm Hương.

Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa tặng hoa cho Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chúc mừng những thành công của ATC, như chế tác Chiếc Quạt Trầm Hương để Chính phủ làm quà tặng Nguyên thủ quốc gia và đại biểu cấp cao tham dự Apec 2015, chúc mừng Chủ tịch ATC đại diện đất nước tham gia Hội nghị Liên minh Lãnh đạo thế giới, nơi quy tụ 102 cựu Tổng tống và Thủ tướng của 60 quốc gia lớn nhất thế giới, cùng nhiều Học giả lừng danh và các Doanh nhân toàn cầu. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dành nhiều ngôn ngữ đẹp đẽ ca ngợi tính văn hóa của Bảo Tàng Trầm Hương, đặc biệt là Nghệ thuật Thưởng Trầm của Việt Nam được ATC trình bày rất ấn tượng, tinh tế với đẳng cấp cao, ủng hộ cao tư duy sáng tạo và cách thức phát triển sản vật của Trầm Hương Khánh Hòa như thuốc chữa bệnh từ Trầm, rượu Trầm, mỹ phẩm từ Trầm, nước hoa Trầm và xây dựng Làng Hòa Bình và Sáng Tạo Nha Trang.

Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi gặp mặt

Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch công ty Trầm hương Khánh Hòa tặng Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường quạt Trầm Hương, sản phẩm được lựa chọn là quà tặng cho các Nguyên thủ quốc gia tham dự Apec 2015

Từ hơn 20 năm qua, Công ty Trầm hương Khánh Hòa đã đầu tư trồng hàng trăm ngàn hec ta rừng Trầm hương, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ và hàng trăm nhân viên lao động tại thành phố Nha trang làm việc tại Bảo tàng Trầm Hương và hệ thống cửa hàng của ATC. Chia sẻ những khó khăn cùng nhân dân trong đại dịch COVID-19, ATC đã trao tặng hơn 100.000 tấn gạo cho ngư dân các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi để giúp các ngư dân an tâm bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền của Tổ quốc. Bên cạnh đó Trầm Hương Khánh Hòa còn là đơn vị đồng hành lâu dài cùng quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập và Thủ tướng Chính phủ làm chủ tịch danh dự, đồng hành cùng Giải Golf “Vì tài năng trẻ Việt Nam”, tặng vườn hoa tại cột cờ Tổ quốc trên đỉnh Thới Lới huyện đảo Lý Sơn, cũng như hàng loạt các hoạt động từ thiện xã hội khác được ATC thực hiện thường xuyên.

Phượng Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/bo-truong-bnnptnn-nguyen-xuan-cuong-tham-cong-ty-tram-huong-khanh-hoa-1688453.tpo