Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc với Công an, Cảnh sát PCCC Lâm Đồng

LÂM ĐỒNG- Trong chuyến công tác tại Lâm Đồng, sáng ngày 17-10, Thượng tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA đã đến thăm và làm việc với CA, Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng. Cùng đi với đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng còn có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trung tướng Bùi Văn Thành- Thứ trưởng Bộ CA, Thiếu tướng Lương Tam Quang- Chánh Văn phòng Bộ CA.

Thượng tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự CA Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện 2 lực lượng CA và Cảnh sát PCCC Lâm Đồng đã báo cáo với Bộ trưởng kết quả công tác từ đầu năm đến nay, trong đó nổi bật, lực lượng CA đã giữ vững an ninh chính trị, góp phần đắc lực cho việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; Tình hình TTATXH trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến tốt, phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ năm 2016, tỷ lệ điều tra án chung đạt 87,5%, trọng án đạt 100%, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt, xác minh, giải quyết 1.915 tin báo, tố giác tội phạm, đạt 95,5%; số vụ cháy giảm, không xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng… 2 lực lượng đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII cũng như tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ"…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả rất đáng khích lệ mà CA và Cảnh sát PCCC Lâm Đồng đạt được từ đầu năm đến nay. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác CA trong những tháng còn lại của năm 2017 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng đã chỉ đạo CA và Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng phải thực hiện quyết liệt 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CA thật sự trong sạch, đáp ứng được yêu cầu công tác; Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống văn hóa, sức khỏe, vật chất và tinh thần cho CBCS; Rà soát và bố trí biên chế hợp lý theo hướng tinh gọn, tăng cường lực lượng cho cơ sở; Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường nắm tình hình, phối hợp cùng lực lượng quân đội bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị diễn ra tại địa phương; Nâng cao phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, trấn áp mạnh bọn tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm, đẩy mạnh phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, nhất là phòng chống cháy rừng mùa khô 2017; Tăng cường công tác dân vận, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào việc bảo vệ ANTT trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_173821_.aspx