Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng 300 triệu đồng cho trường học vùng lũ Sơn La

Trong chuyến thăm Sơn La, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến khu vực trường bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại huyện Mai Sơn.

Cụ thể, ông Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác đã khảo sát toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt, một trong 3 điểm trường của huyện Mai Sơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 28 – 31.8.

Tại ngôi trường này, nước lũ đã cuốn trôi, làm đổ khoảng 20m kè bê tông, dâng ngập toàn bộ tầng 1 của trường từ 1,5 - 2m nước, làm hư hỏng bàn ghế, đồ dùng học tập của học sinh và tài sản của giáo viên nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 300 triệu đồng cho ngành giáo dục huyện Mai Sơn.

Hiện hàng trăm đoàn viên thanh niên, thầy cô giáo, lực lượng công an, quân đội đã tham gia dọn dẹp bùn đất trong khuôn viên nhà trường, song do khối lượng bùn đất khá dày, nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cùng lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng sách giáo khoa và thiết bị học tập cho thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt (Mai Sơn).

Tiếp đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La, huyện Mai Sơn và đại diện các trường học trên địa bàn huyện Mai Sơn về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ chuẩn bị cho năm học mới.

Ông Phùng Xuân Nhạ đã chia sẻ, ghi nhận nỗ lực của ngành giáo dục tỉnh Sơn La trong công tác khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho năm học mới.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo địa phương cùng với ngành giáo dục tăng cường kỷ luật kỷ cương, kiên quyết xử lý những tồn tại, hạn chế; các trường học đẩy mạnh phong trào thi đua “học tốt, dạy tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; huy động các lực lượng đẩy nhanh việc dọn dẹp, đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh vùng lũ bước vào năm học mới đúng thời gian…

Cán bộ, chiến sỹ bộ đội, công an, cùng thầy, cô nhà trường, lực lượng đoàn viên thanh niên dọn dẹp bùn đất trong khuôn viên nhà trường THCS Nà Ớt.

Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Phùng Xuân Nhạ đã trao tặng 300 triệu đồng và nhiều sách giáo khoa, thiết bị học tập. Công đoàn Giáo dục Việt Nam ủng hộ 120 triệu đồng cho ngành giáo dục huyện Mai Sơn; tỉnh Sơn La tặng hơn 30 suất quà cho nhân dân xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn.

Hà Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/bo-truong-bo-gddt-tang-300-trieu-dong-cho-truong-hoc-vung-lu-son-la-909478.html