Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dự 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' ấp Tịnh Hưng

Sáng 10/11, Ban Công tác Mặt trận ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh tổ chức 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư' năm 2018 và Hội nghị Ban công tác Mặt trận ấp nhiệm kỳ 2014-2019. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Hoàng Cương đã đến dự.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tặng quà cho Ban công tác Mặt trận ấp Tịnh Hưng

Nét nổi bật của Ban công tác Mặt trận ấp Tịnh Hưng nhiệm kỳ qua là đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, từ đó đã tập hợp và vận động người dân tham gia có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước.

Ấp Tịnh Hưng có 489 hộ dân. Những năm qua, nhân dân trong ấp đã tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội của xã Tịnh Thới. Đến nay có 95% hộ dân đạt chuẩn gia đình văn hóa; trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%; 10 năm liền được công nhận là ấp văn hóa; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; năm 2018, ấp được công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2019-2024, ấp Tịnh Hưng phấn đấu 100% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; đạt ấp văn hóa nông thôn mới. Vận động nhân dân tham gia thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hình thức tổ chức liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh; có trên 70% “Tổ Nhân dân tự quản” hoạt động hiệu quả...

Vui cùng người dân, tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân bày tỏ vui mừng nhận thấy đời sống người dân ấp Tịnh Hưng không ngừng đổi mới. Đồng chí Lê Vĩnh Tân mong muốn bà con trong ấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng ấp phát triển đồng bộ về mọi mặt; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp chung vào công cuộc xây dựng, phát triển chung của tỉnh Đồng Tháp.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng ghi nhận sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp và vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đưa những cuộc vận động thành những việc làm rất thiết thực và hiệu quả. Từ đó đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống người dân. Đặc biệt là thể hiện dân chủ trực tiếp của người dân trong giám sát đối với chính quyền ngày càng được mở rộng.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; lãnh đạo địa phương đã tặng quà cho Ban Mặt trận ấp Tịnh Hưng, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

K.N

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe190906/bo_truong_bo_noi_vu_le_vinh_tan_du_ngay_hoi_dai_doan_ket_toan_dan_toc_ap_tinh_hung.aspx