Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Hà Tĩnh cần huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 10/5, đoàn công tác Chính phủ do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu.

Tham gia đoàn có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh.

 Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh BHT

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh BHT

Kết luận cuộc làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ vui mừng trước những kết quả Hà Tĩnh đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thiên tai gây hậu quả nặng nề, đại dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội nhưng tỉnh đã nỗ lực, tạo được đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng, toàn dân, kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Hà Tĩnh cũng cần có nhiều giải pháp hơn nữa, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh, tinh thần tự lực, tự cường, bám sát thực tiễn; chú trọng bảo đảm sự hài hòa, gắn kết giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh cần tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là cho hạ tầng giao thông kết nối với các địa phương trong vùng, với các cực tăng trưởng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; chú trọng thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; tích cực xử lý dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Hà Tĩnh là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng, do đó, tỉnh phải thường xuyên quan tâm nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định, an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống để phát triển bền vững.

Hà Tĩnh là vùng đất có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 4 và vùng Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ. Đến nay, quy mô nền kinh tế Hà Tĩnh đạt gần 93.000 tỷ đồng, xếp thứ 30/63 cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt 70,5 triệu đồng/năm. Hà Tĩnh đã thu hút đầu tư và triển khai một số dự án công nghiệp lớn như Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II, Nhà máy cell pin VinES và Nhà máy sản xuất Pin Lithium của Tập đoàn Vingroup, Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vinhomes Vũng Áng. Năm 2022, Hà Tĩnh thu ngân sách hơn 18.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Đầu nhiệm kỳ đến nay, Hà Tĩnh thành lập mới gần 2.700 doanh nghiệp, lũy kế toàn tỉnh có 7.500 doanh nghiệp.

Giải ngân đầu tư công các năm đạt khá, năm 2023 đến nay đạt gần 1.192/8.411 tỷ đồng, bằng 14,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm trước. Hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục được quan tâm đầu tư, lũy kế đến nay có 153 dự án trong và ngoài nước đang triển khai tại khu kinh tế Vũng Áng với tổng mức 17,3 tỷ USD, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khá, năm 2022 đạt 5,2 tỷ USD, duy trì trong nhóm dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bo-truong-bo-quoc-phong-ha-tinh-can-huy-dong-toi-da-moi-nguon-luc-de-phat-trien-kinh-te--xa-hoi-post247174.html