Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tiếp xúc cử tri xã Mong Thọ B, Châu Thành

Tiếp tục chuyến công tác và tiếp xúc cử tri tại tỉnh Kiên Giang, sáng 21/6, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại xã Mong Thọ B (H. Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Cùng dự có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, đại diện UBND tỉnh Kiên Giang, các Sở Ban ngành và hơn 100 đại biểu cử tri trên địa bàn tham dự. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: An ninh trật tự, tài nguyên môi trường, giá điện, giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa xã hội,... đã được chia sẻ tại hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - ĐBQH tỉnh Kiên Giang báo cáo với các cử tri về kết quả kỳ họp của Quốc hội vừa diễn ra tại Hà Nội. Trong đó, Quốc hội đã xem xét thông qua 7 Luật, 10 Nghị quyết, xem xét cho ý kiến 10 dự án luật khác; kết quả hoạt động giám sát tối cao chuyên đề; Tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

Bộ trưởng Lê Thành Long báo cáo với các cử tri về kết quả kỳ họp của Quốc hội vừa diễn ra tại Hà Nội.

Bộ trưởng Lê Thành Long báo cáo với các cử tri về kết quả kỳ họp của Quốc hội vừa diễn ra tại Hà Nội.

Bên cạnh ghi nhận nhiều kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, tồn tại; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật nhằm chấn chỉnh các bất cập trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trong thời gian tới, phát huy tối đa giá trị của đất đai trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường. Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, giao thông - vận tải, xây dựng, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Quốc hội cũng thông qua toàn bộ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Điều 5 về các hành vi bị nghiêm cấm một khoản ghi rõ “cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, tức là đã uống rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông. Đồng thời, trong thời gian tới, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan để có các biện pháp, chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với hành vi vi phạm pháp luật về giao thông do sử dụng rượu, bia.

Phát biểu trước hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Nhàn (Ấp Phước Trung, xã Mong Thọ B) nêu ý kiến về hàng loạt các đối tượng con em hiện nay giáo dục chưa tốt dẫn đến tình trạng hút chích xì ke ma túy gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự trên địa bàn, cử tri mong các cấp chính quyền cần mạnh tay với nhóm đối tượng này và mong muốn Quốc hội đặc biệt quan tâm hơn.

Về vấn đề môi trường, an toàn giao thông, cử tri Nguyễn Đức Lợi (Ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B, Châu Thành, Kiên Giang) phản ánh tình trạng chợ Phước Lợi đổi tên buôn bán tràn lan ra đường ảnh hưởng đến giao thông, cần quy hoạch lại để đảm bảo an ninh trật tự, thêm cống thoát nước để đảm bảo môi trường cho người dân xung quanh.

Riêng về vấn đề nông nghiệp, cử tri Trần Văn Tánh (xã Mong Thọ B, Châu Thành, Kiên Giang) cho biết việc trồng giống lúa gặp nhiều khó khăn, nhưng diễn biến thời tiết phức tạp và câu chuyện được mùa mất giá là chuyện thường xuyên, nhiều người dân gặp khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và giải đáp ý kiến cử tri

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và sẽ phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền những ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri quan tâm của kỳ họp Quốc hội thứ 7, khóa 14. Bên cạnh đó, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ có ý kiến về các vấn đề liên quan về an ninh trật tự, tài nguyên môi trường, giá điện, giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa xã hội. Đặc biệt, đầu năm 2020 sẽ thông toàn tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Giá.

Phần lớn những thắc mắc được ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Kiên Giang) trả lời, ghi nhận và hứa chỉ đạo các ngành chức năng huyện thực hiện đúng nhiệm vụ. Qua buổi tiếp xúc cử tri, cử tri rất đồng tình những vấn đề mà Đoàn ĐBQH giải trình, trả lời.

Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng 1 cây cầu giao thông nông thôn cho xã Minh Hòa

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (ĐBQH) đã trao tặng 1 cây cầu giao thông nông thôn (trị giá 250 triệu đồng) cho xã Minh Hòa và 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang;

Bộ trưởng Lê Thành Long, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị trao quà cho các gia đình chính sách

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị cũng tặng 3 phần quà các gia đình chính sách và hộ còn khó khăn trên địa bàn xã Mong Thọ B.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (ĐBQH) tặng hoa cho Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH Kiên Giang, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Đoàn ĐBQH chúc mừng Báo PLVN nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6. Thay mặt BBT, Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh nhận hóa chúc mừng.

Thay mặt Ban Biên tập, Phó Tổng biên tập Báo PLVN Trần Đức Vinh nhận hoa và cám ơn Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang đã luôn đồng hành, phối hợp, tạo điều kiện cho Báo

Thay mặt Ban Biên tập, Phó Tổng biên tập Báo PLVN Trần Đức Vinh nhận hoa và cám ơn Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang đã luôn đồng hành, phối hợp, tạo điều kiện cho Báo.

Trọng Nghĩa – Minh Tú – Huy Diệu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/bo-truong-bo-tu-phap-le-thanh-long-tiep-xuc-cu-tri-xa-mong-tho-b-chau-thanh-458027.html