Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếp và làm việc với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Maimunah Mohd Sharif

Sáng 29/6, tại Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã có buổi tiếp và làm việc với bà Maimunah Mohd Sharif – Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat).

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tiếp và làm việc với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Maimunah Mohd Sharif.

Tham dự buổi tiếp đón, về phía Bộ Xây dựng có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển đô thị, Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Học viện đào tạo cán bộ AMC…

Về phía UN-Habitat có lãnh đạo UN-Habitat vùng Châu Á – Thái Bình Dương và UN-Habitat Việt Nam.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp bà Maimunah Mohd Sharif tới thăm và làm việc tại Bộ Xây dựng, đồng thời Bộ trưởng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của UN-Habitat nói chung và cá nhân bà Maimunah Mohd Sharif đối với Việt Nam trong thời gian qua.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết: Hiện nay tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam đạt khoảng 37,5%, toàn quốc có 815 đô thị, trong đó có 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Những khu vực đô thị có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của cả nước.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng đánh giá quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam đang gặp phải không ít thách thức, như phương pháp lý luận phát triển đô thị chưa phù hợp hoàn toàn với quá trình hội nhập quốc tế; Hệ thống pháp luật điều chỉnh vấn đề phát triển đô thị chưa đủ, chưa đồng bộ; Huy động nguồn lực đầu tư phát triển đô thị còn hạn chế, đặc biệt là huy động nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó, sự phát triển thiếu quy hoạch, thiếu chiến lược, thiếu tầm nhìn và không đồng bộ ở một số đô thị đã dẫn đến hệ quả quản lý đô thị còn nhiều khó khăn, ùn tắc giao thông, ngập úng trong đô thị, đầu tư không đồng bộ hạ tầng, người dân sống trong đô thị chưa được tiếp cận những dịch vụ thiết yếu với chất lượng tốt nhất.

Khả năng thích ứng với xu hướng phát triển đô thị thông minh và khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái an toàn còn nhiều bất cập… nên năng lực cạnh tranh, chất lượng, hiệu quả cạnh tranh của các đô thị còn yếu…

Trước những hạn chế trên, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề xuất với đại diện Liên hợp quốc, UN-Habitat trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Bộ Xây dựng đổi mới phương pháp, hệ thống lý luận về phát triển đô thị phù hợp với kinh tế thị trường, phù hợp với hội nhập quốc tế; chia sẻ kinh nghiệm hình thành công cụ quản lý đô thị một cách hiệu quả; xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách; thực hiện các nội dung liên quan đến biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; tăng cường chất lượng nguồn nhân lực quản lý đô thị; hỗ trợ đào tạo cán bộ Bộ Xây dựng thông qua các hoạt động trao đổi chuyên gia, cung cấp tài liệu, tổ chức hội thảo; phối hợp xây dựng mô hình cụ thể trên thực tế như mô hình phát triển đô thị, phát triển nhà ở…

Bên cạnh đó, Bộ trưởng mong muốn UN-Habitat tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về nguồn cung, cơ chế, nguồn tài chính trong phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, hộ nghèo đô thị và nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng thường xuyên bị tác động của bão lũ…

Để thực hiện hiệu quả những việc trên, Bộ Xây dựng và UN-Habitat Việt Nam cần ký kết biên bản khung định hướng phối hợp giữa hai bên để sự hợp tác đạt hiệu quả.

Bà Maimunah Mohd Sharif cho biết: UN-Habitat sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các chương trình liên quan đến các vấn đề nóng như phát triển đô thị, quy hoạch, phát triển nhà ở. Hiện UN-Habitat đang hợp tác với Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức về đô thị. Trong đó, các chương trình và dự án của UN-Habitat tại Việt Nam tập trung vào các yếu tố quyết định chính cho đô thị hóa bền vững và phát triển đô thị.

Với tỷ lệ đô thị hóa 37,5% hiện nay, đại diện Liên hợp quốc cho rằng đây chính là thời điểm phù hợp để Việt Nam xem xét lại kế hoạch cần có quy hoạch tổng thể đô thị Việt Nam.

Đại diện Bộ Xây dựng và đại diện Chương trình định cư con người Liên hợp quốc có lãnh đạo UN-Habitat vùng Châu Á - Thái Bình dương và UN-Habitat Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Bà Maimunah Mohd Sharif và UN-Habitat khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, phát triển đô thị, phát triển nhà ở, tài liệu, hỗ trợ tổ chức hội thảo, nâng cao năng lực cán bộ ngành Xây dựng… đồng thời đồng ý UN-Habitat Việt Nam và Bộ Xây dựng sẽ phối hợp công việc thông qua ký kết biên bản khung, cam kết tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác hiệu quả, thành công giữa hai bên…

Linh Đan

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/bo-truong-bo-xay-dung-tiep-va-lam-viec-voi-pho-tong-thu-ky-lien-hop-quoc-maimunah-mohd-sharif.html