Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Chúng ta thà làm mạnh còn hơn phải đuổi theo dịch'

Sáng 18/5, làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 với những khu vực nguy cơ, phải làm mạnh còn hơn đuổi theo dịch.

Sáng 18/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện dã chiến số 1 của Bắc Giang và làm việc với Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, ông Lê Ánh Dương- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện tỉnh Bắc Giang đã tiến hành giãn cách theo Chỉ thị 15 đối với 4 huyện, trong đó huyện Việt Yên và 1 phần huyện Yên Dũng là nguy cơ nhất - 3 xã đã cách ly theo Chỉ thị 16 từ đêm ngày 17/5.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm việc với tỉnh Bắc Giang.

"Đối với những nơi nguy cơ nhất, tỉnh thực hiện giãn cách vòng ngoài nhưng cách ly bên trong. Cách ly nhà với nhà"- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thông tin.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang đã quyết định cách ly toàn bộ huyện Việt Yên để công nhân không tỏa đi các tỉnh, không về quê. Bởi đây là nơi có nguy cơ nhất, tập trung đông công nhân, với 100.000 người, đến từ 57 tỉnh, thành trên cả nước.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 với những khu vực nguy cơ. “Chúng ta phải làm mạnh còn hơn đuổi theo dịch”- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh Bắc Giang cần thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vòng 2 cho công nhân của tất cả các khu công nghiệp từ nay đến cuối tuần.

Theo Bộ trưởng, tình hình dịch tại Bắc Giang có nhiều điểm khác biệt, dịch xảy ra ở khu công nghiệp, đặc biệt là tại nhà máy, số ca nhiễm tăng nhanh trong một thời gian rất ngắn.

Tính từ ngày 8/5, tỉnh phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên và sau hơn 1 tuần đã phát hiện hơn 400 ca F0, kéo theo đó số F1 tăng rất nhanh gây áp lực lớn về cách ly và điều trị. Dịch từ một nhà máy, 1 khu công nghiệp đã lan ra các khu công nghiệp khác, lan ra các địa phương khác trên địa bàn tỉnh và đã có ca xâm nhập vào một số tỉnh, thành khác xuất phát từ Bắc Giang.

“Chúng tôi nhận định trong thời gian tới, Bắc Giang vẫn đối măt tình trạng tiếp tục gia tăng ca nhiễm, đặc biệt là trong khu công nghiệp đã phong tỏa, một số địa bàn khu dân cư có mối quan hệ mật thiết với công nhân khu công nghệp. Chúng tôi cũng cho rằng khả năng lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn, có thể bây giờ chưa thể hiện, nhưng mấy ngày nữa sẽ có thể phát hiện thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Khi đó, chúng ta phải đối mặt với 2 mặt trận: khu công nghiệp và cộng đồng. Tỉnh phải đặt trong trạng thái báo động rất cao, ở mức độ cao nhất để kiểm soát thật tốt tình hình dịch”- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Tốc độ trả mẫu của Bắc Giang còn hạn chế

Bộ trưởng cũng cho biết, tốc độ lây nhiễm lần này cũng cao hơn rất nhiều so với các đợt dịch trước, biến chủng của Ấn Độ có tần suất lây nhanh hơn biến chủng của Anh, vì vậy phải chặn nhanh, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến cả công tác tiêm chủng.

Bắc Giang cần phong tỏa toàn bộ huyện Việt Yên và một số xã của Yên Dũng do người dân giữa 2 huyện này giao lưu nhiều. Phong tỏa phải làm thật nghiêm, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Chia sẻ với tỉnh về nỗ lực xét nghiệm, tuy nhiên Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng tốc độ trả mẫu của tỉnh còn hạn chế.

“Hiện Bộ Y tế đã cho xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Nếu dương tính thì phải xét nghiệm lại PCR. Tuy nhiên, ngay cả khi chờ xét nghiệm PCR mà kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính thì vẫn phải xử lý như ca dương tính. Tỉnh nên huy động xét nghiệm tổng lực, trong đó đẩy nhanh xét nghiệm kháng nguyên”- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu rõ.

Ông Long cũng cho rằng, đối với xét nghiệm PCR, có thể thực hiện gộp mẫu tùy thực tiễn có thể từ 5 mẫu- 15 thậm chí 20 mẫu.

“Đơn vị nào có năng lực, đủ điều kiện xét nghiệm thì tiến hành thực hiện ngay. Chúng tôi không hạn chế. Giải tỏa ngay 70.000 mẫu, để phát hiện ngay F0 và tiến hành ngay các biện pháp phòng chống dịch”- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng lưu ý là mẫu F1 phải thực hiện xét nghiệm mẫu đơn, tuyệt đối không thực hiện mẫu gộp để tránh khi phát hiện mẫu dương tính lại phải làm lại, phải truy vết lại.

Ngay tại buổi làm viêc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, BV Bạch Mai, Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ Bắc Giang xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Bộ Y tế đã hỗ trợ Bắc Giang 40.000 sinh phẩm xét nghiệm PCR, tuy nhiên, Bộ sẽ hỗ trợ thêm 20.000 sinh phẩm xét nghiệm cho tỉnh. Về trang thiết bị phòng chống dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế giao Vụ Kế hoạch tài chính rà soát lại ngay lập tức và cấp xuất, chuyển ngay khẩu trang, quần áo bảo hộ cho Bắc Giang.

“Tinh thần chung của Thủ tướng là hỗ trợ tối đa cho Bắc Giang phòng chống dịch”- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Thiếp lập ngay 50 phòng ICU phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại chỗ

Về điều trị, đến thời điểm hiện nay Bắc Giang chuẩn bị 600 giường bệnh, có thể nâng lên công suất thành 1.500 giường. Hiện tỉnh có hơn 400 bệnh nhân.

Trong công tác điều trị của Bắc Giang sẽ hình thành nhiều cấp độ khác nhau. Bệnh nhân nhẹ chuyển vào bệnh viện dã chiến theo dõi, điều trị. Bệnh nhân nặng chuyển vào điều trị tại BVĐK tỉnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu ngay trong chiều nay, BV Bạch Mai khảo sát, thiết lập ngay các phòng ICU, ít nhất là 50 phòng vì hiện nay BV Bệnh Nhiệt đới TW đã cách ly nên cần điều trị bệnh nhân nặng ngay tại địa phương.

“Ngoài bộ phận thường trực về điều trị đã cử xuống Bắc Giang hỗ trợ trực tiếp. Các chuyên gia của Tiểu ban điều trị sẽ kết nối hỗ trợ tỉnh chẩn đoán, điều trị những ca bệnh khó, nặng qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa khi cần. Chúng tôi luôn sát cánh với tỉnh”- GS.TS Nguyễn Thanh Long nói./.

Lâm Nhi/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bo-truong-bo-y-te-chung-ta-tha-lam-manh-con-hon-phai-duoi-theo-dich-858751.vov