Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, Chủ tịch Pharma Group

Tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có buổi tiếp ngài Nicolai Prytz, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam và Chủ tịch Pharma Group cùng các doanh nghiệp thuộc Pharma Group.

Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Đan Mạch, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng ông Nicolai Prytz được bổ nhiệm làm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công, góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa Đan Mạch và Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ lời cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ, nhân dân Đan Mạch, ngài Đại sứ cũng như Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã có nhiều quan tâm, hỗ trợ ngành y tế Việt Nam thời gian qua.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi tiếp.

"Cá nhân tôi rất vui khi nghe ngài Đại sứ đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Đan Mạch và Việt Nam. Với 50 năm quan hệ hợp tác, tôi hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng ngày càng phát triển và bền chặt. Trong bối cảnh sau cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, hệ thống y tế của Việt Nam đứng trước nhiều thách thức, do đó Bộ Y tế mong muốn mối quan hệ hợp tác về y tế giữa Việt Nam và Đan Mạch sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống y tế Việt Nam" - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Tại buổi tiếp hai bên đã trao đổi và thảo luận một số nội dung như: Tình hình hợp tác chiến lược giữa Đan Mạch và Việt Nam trong lĩnh vực y tế, bao gồm tiến độ và thời hạn của dự án thí điểm giai đoạn 2 tại tỉnh Thái Bình; Thảo luận về tiềm năng hợp tác trong tương lai trong khuôn khổ dự án hợp tác chiến lược trong lĩnh vực y tế; Khả năng tiếp tục gia hạn Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) hai bên đã ký ngày 22/9/2016 và đã được gia hạn một lần vào năm 2019 …

Đại sứ Nicolai Prytz phát biểu tại buổi tiếp.

Về đề xuất gia hạn MOU giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Đan Mạch, Bộ trưởng hoan nghênh đề xuất trên, Bộ Y tế giao Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối tiếp nhận thông tin, trao đổi với Đại sứ quán để thống nhất và tiến hành các thủ tục theo qui định.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng giao các vụ/cục chuyên môn của Bộ Y tế sẽ tiếp tục trao đổi và hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam để triển khai các dự án đã và đang thực hiện trong thời gian tới đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và mang lại hiệu quả thiết thực.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng mong muốn trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch ngài Nicolai Prytz tiếp tục thúc đẩy hợp tác về các lĩnh vực liên quan tới khám, chữa bệnh như cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh; khám chữa bệnh từ xa;

Học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để ứng dụng và triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến và công nghệ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh không lây nhiễm; tiếp tục hỗ trợ chương trình đào tạo về bệnh không lây nhiễm, nâng cao nhận thức cộng đồng, chuẩn hóa các hướng dẫn chuyên môn phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị; tiếp tục hỗ trợ các chương trình học bổng tại Đan Mạch cho cán bộ ngành y tế Việt Nam được tham gia nhằm tăng cường năng lực chuyên môn cho các cán bộ tại các đơn vị.

Quang cảnh buổi tiếp.

Về thông tin Ngài Đại sứ nhắc đến việc Đại sứ đã các ký kết hợp tác với Hội Nhi Khoa Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương để khởi động chương trình Thay đổi bệnh đái tháo đường ở trẻ em vừa diễn ra trong sáng 6/4, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao và khẳng định việc ký kết này rất có ý nghĩa trong phòng chống bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam, cụ thể là phòng chống bệnh đái tháo đường cho trẻ em. Bởi hiện nay việc triển khai các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm, trong đó có đái tháo đường với trẻ em ở Việt Nam còn không ít khó khăn...

"Tôi hy vọng ngài Đại sứ sẽ tiếp tục triển khai các dự án đáp ứng hài hòa lợi ích của hai bên" - Bộ trưởng nói.

Đại sứ Nicolai Prytz trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã dành thời gian tiếp đoàn. Đồng thời cảm ơn những đề xuất rất cụ thể trong từng lĩnh vực của Bộ trưởng. Đại sứ cũng bày tỏ sự nhất trí cao đối với các biện pháp tăng cường y tế song phương mà Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã chia sẻ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan tặng quà kỷ niệm Đại sứ Nicolai Prytz.

Đại sứ Nicolai Prytz cho biết quan hệ y tế song phương cũng là ưu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Đồng thời đề nghị Bộ Y tế sớm khởi động lại Nhóm Đối tác Y tế (HPG), vốn đã rất có giá trị trong việc điều phối hợp tác quốc tế về phát triển ngành y tế Việt Nam trong thời gian qua.

"Thế mạnh của Đan Mạch trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bao gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm, điều trị và quản lý các bệnh mạn tính, sức khỏe kỹ thuật số và phòng ngừa kháng thuốc AMR... Chúng tôi sẵn sàng đóng góp bằng chuyên môn của mình trong lĩnh vực y tế và mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm và các phương pháp hay nhất" - Đại sứ Nicolai Prytz nói.

Đại sứ Nicolai Prytz khẳng định Đan Mạch sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Y tế trong nỗ lực tạo ra những cơ hội tốt nhất cho Việt Nam và mọi người dân Việt Nam thịnh vượng, sống lâu và khỏe mạnh...

Tiếp ông Emin Turan, Chủ tịch Pharma Group và các doanh nghiệp tham gia đoàn công tác, Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của Pharma Group trong việc cùng Bộ Y tế xây dựng, ban hành các chính sách liên quan đến lĩnh vực dược.

Ông Emin Turan, Chủ tịch Pharma Group.

Theo Bộ trưởng, đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngoài vai trò của nhân lực, cơ sở hạ tầng thì thuốc đóng vai trò rất quan trọng. "Các bạn đã đóng góp nhiều ý kiến về chính sách, chiến lược ngành dược. Bộ Y tế mong muốn tiếp tục lắng nghe các ý kiến về lĩnh vực dược. Có những nội dung tháo gỡ được ngay, có những việc phải có lộ trình, tháo gỡ dần, tuy nhiên Bộ Y tế luôn trân trọng, lắng nghe ý kiến của các bên.

Bộ trưởng cũng thông tin thực hiện Nghị quyết 80 của Quốc hội, đến nay, Bộ Y tế đã tiến hành gia hạn hơn 10.300 thuốc, nguyên liệu làm thuốc đến ngày 31/12/2024; cùng đó, Bộ Y tế cũng tiến hành cấp phép số đăng ký hàng trăm loại thuốc khác nhau... "Bộ Y tế đang tập trung cho công tác gia hạn giấy đăng ý lưu hành thuốc theo Nghị quyết 80, đồng thời đẩy mạnh cấp số đăng ký thuốc để đảm bảo thuốc cho nhu cầu phòng chống dịch, khám chữa bệnh của nhân dân"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế thể chế để phát triển ngành dược, Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế đang triển khai các nội dung sửa đổi Luật Dược, trong đó có nhiều nội dung mà Pharma Group quan tâm. Quan điểm của Bộ Y tế khi tiến hành sửa đổi Luật Dược là tiếp thu tối đa kinh nghiệm quốc tế đang làm về cấp số đăng ký lưu hành thuốc để đảm bảo hội nhập.

Liên quan đến Nghị định 54 và các văn bản khác có liên quan đến lĩnh vực dược; vấn đề về danh mục thuốc BHYT; vấn đề phân phối thuốc mà Pharma Group quan tâm, Bộ trưởng Đào Hồng Lan giao các Vụ/ Cục liên quan tiếp thu.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan và ông Emin Turan, Chủ tịch Pharma Group cùng các thành viên của đoàn công tác.

Tại buổi tiếp, ông Emin Turan, Chủ tịch Pharma Group bày tỏ lời cảm ơn Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã dành thời gian tiếp đoàn và lắng nghe những ý kiến đề xuất, quan tâm của Pharma Group.

Ông Emin Turan cho biết cá nhân ông và 23 doanh nghiệp trong Pharma Group luôn cố gắng đưa ra những đề xuất dựa trên kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách về lĩnh vực dược. "Chúng tôi cảm ơn Bộ Y tế đã lắng nghe nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất của Pharma Group"- ông Emin Turan.

Tại buổi tiếp, hai bên cùng nhau thảo luận các ưu tiên hợp tác đã và đang hợp tác, các nội dung hợp tác tiếp trong thời gian tới.

Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bo-truong-bo-y-te-dao-hong-lan-tiep-dai-su-dan-mach-tai-viet-nam-chu-tich-pharma-group-169230407091138326.htm