Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Argentina

Chiều 19/3, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Diana Mondino.

Nhận được lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Diana Mondino thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-20/3.

Chiều 19/3, tại Nhà khách Chính phủ Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Diana Mondino.

Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên ở châu Á kể từ khi bà Diana Mondino được bổ nhiệm là Bộ trưởng Ngoại giao Argentina. Chuyến thăm cũng rất có ý nghĩa khi Argentina vừa có chính quyền mới do Tổng thống Javier Milei đứng đầu.

Ngày 25/10/1973, Argentina là một trong những quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973.

Argentina và Việt Nam có hơn 50 năm quan hệ hữu nghị lâu dài và đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2010. Quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao hội đàm và trao đổi về các vấn đề hợp tác hai bên trong thời gian tới, cũng như bàn về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tính đến năm 2022, Argentina là đối tác thương mại thứ 15 của Việt Nam và Việt Nam là đối thác thương mại thứ 6 của Argentina. Argentina mong muốn được hợp tác cùng Việt Nam để tăng cường thương mại song phương.

Thời gian tới, hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để mối quan hệ song phương trở nên thuận lợi hơn vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Hai nước đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD vào năm 2025.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-bui-thanh-son-hoi-dam-voi-bo-truong-ngoai-giao-argentina-264669.html