Bộ trưởng Công an làm việc với Công an TP Hải Phòng

Chiều 17-10, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã thăm và làm việc với Công an TP Hải Phòng. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng.

NDĐT - Chiều 17-10, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã thăm và làm việc với Công an TP Hải Phòng. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng.

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Tô Lâm biểu dương những thành tích của TP Hải Phòng nói chung và lực lượng Công an nói riêng đã đạt được trong ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ Thành phố.

Đồng chí khẳng định, với tinh thần đoàn kết, thống nhất và sự tin tưởng của nhân dân, TP Hải Phòng đã có những bước phát triển, đổi mới mạnh mẽ. Trong đó, lực lượng Công an Thành phố đã bám sát cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu kịp thời với lãnh đạo các cấp trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm… phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thành phố và đất nước.

Bộ trưởng cũng lưu ý, trước tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, thành phố lại là điểm trung chuyển ma túy - hiểm họa và cội nguồn phát sinh nhiều loại tội phạm, Công an Hải Phòng cần tập trung lực lượng tấn công, triệt xóa tận gốc loại tội phạm này. Cùng với đó là các loại tội phạm công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài…

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an Hải Phòng chú ý coi trọng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, đoàn kết, đề cao tính gương mẫu của người chiến sĩ công an và thực hiện tốt đề án sắp xếp, ổn định bộ máy, tổ chức theo yêu cầu. Trong đó, chú trọng bố trí lực lượng công an xã tại các địa bàn trọng điểm là công an chính quy, nhằm nắm chắc cơ sở, bám sát dân, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp các lực lượng kịp thời giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở. Nhiều vấn về nảy sinh từ cơ sở cần được nắm và giải quyết kịp thời, tránh những hệ lụy phức tạp, như: hoạt động tín dụng “đen”, tà đạo, hoạt động kích động, chống đối, gây rối, bạo loạn…

Nhân dịp này, Thượng tướng Tô Lâm cũng dự lễ động thổ công trình xây dựng và cải tạo trụ sở Công an Hải Phòng trị giá hơn 165 tỷ đồng.

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37953402-bo-truong-cong-an-lam-viec-voi-cong-an-tp-hai-phong.html