Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Vũ 'nhôm' liên quan 5 vụ án đã khởi tố điều tra

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, vụ Vũ 'nhôm' liên quan 5 vụ án đã khởi tố điều tra, đưa ra xét xử vụ thứ nhất liên quan cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều 13/8, trả lời đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội) về vi phạm của tội phạm có tổ chức liên quan đến một số tướng lĩnh, sĩ quan công an, điển hình là vụ án Vũ 'nhôm', Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, đây là bài học lớn về quản lý cán bộ, nghiệp vụ, bị lợi dụng hình thành tổ chức bình phong.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, vụ Vũ "nhôm" liên quan 5 vụ án đã khởi tố điều tra, đưa ra xét xử vụ thứ nhất liên quan cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Vụ án này còn liên quan đến việc xử lý tướng lĩnh công an, xử lý nguyên lãnh đạo Bộ Công an có vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, vụ án Vũ "nhôm" là bài học lớn về quản lý cán bộ, nghiệp vụ bị lợi dụng hình thành tổ chức bình phong.

Về giải pháp nhằm tránh những vụ án Vũ 'nhôm', người đứng đầu Bộ Công an cho biết, Bộ đã và đang triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng này và khẳng định chắc chắn sẽ không để vụ việc tương tự xảy ra.

"Chúng tôi đã rà soát và chắc chắn sẽ không còn tình trạng lợi dụng để có hoạt động tội phạm như vậy, cương quyết không để xảy ra vụ việc tương tự Vũ "nhôm" nên đã rà soát chấn chỉnh", ông Tô Lâm nhấn mạnh.

Video: Những quan chức cấp cao nhúng chàm vì liên quan Vũ "nhôm"

Như VTC News đưa tin, chiều 30/7, TAND TPHà Nội đã công bố bản án đối với ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) và đồng phạm trong vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Hai đồng phạm với Vũ "nhôm" là ông Phan Hữu Tuấn (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an) và ông Nguyễn Hữu Bách (cán bộ Bộ Công an).

HĐXX nhận định các bị cáo đã phạm tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước và tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù giam.

Ông Phan Hữu Tuấn (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) bị tuyên phạt 7 năm tù; ông Nguyễn Hữu Bách (cán bộ Bộ Công an) bị tuyên phạt 6 năm tù.

Trước đó, vào tháng 12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước, theo Điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Tội danh này có khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Khi khám xét nhà riêng ở Đà Nẵng, ông Vũ không có mặt ở nơi cư trú. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã đối với Vũ.

Ngày 2/1/2018, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA) tạm giữ người có tên Phan Van Anh Vu vì vi phạm Luật di trú. Hai ngày sau, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Vũ đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Đến ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm rõ vi phạm pháp luật của người này và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác.

Ngày 18/4, Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để điều tra về khoản tiền 200 tỷ đồng Ngân hàng Đông Á bị thất thoát.

Ngọc Yến

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-truong-cong-an-to-lam-vu-nhom-lien-quan-5-vu-an-da-khoi-to-dieu-tra-d419852.html