Bộ trưởng Công an: Trấn áp mạnh tội phạm ma túy, mua bán người

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm về kinh tế, hình sự, ma túy, mua bán người…

Ngày 27-7, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 7-2022 và triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8-2022.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: BCA

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: BCA

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, trong tháng 7-2022, lực lượng công an đã tập trung tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động đối ngoại.

Lực lượng chức năng triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, các đường dây phạm tội có tổ chức, mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao.

Lực lượng đã điều tra, khám phá 3.151 vụ phạm tội về trật tự xã hội; triệt phá 41 băng, nhóm tội phạm; phát hiện 47 vụ, 83 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; phát hiện 391 vụ, 347 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; phát hiện 2.855 vụ, 4.048 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 41 kg heroin, 140 kg và 469.000 viên ma túy tổng hợp...

Ghi nhận các kết quả đạt được, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8-2022.

Bộ trưởng yêu cầu chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình; chủ động phát hiện, truy vết nguồn tán phát thông tin xấu độc, kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng các địa điểm du lịch, các tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội phạm về kinh tế, hình sự, ma túy, mua bán người…

Cùng với đó là đẩy mạnh nhiệm vụ trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

TUYẾN PHAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/bo-truong-cong-an-tran-ap-manh-toi-pham-ma-tuy-mua-ban-nguoi-post691147.html