Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực, có các chính sách đặc thù hỗ trợ cán bộ y tế

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận sự quan tâm đầu tư nguồn lực cho ngành y tế của cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh. Bộ trưởng cũng đánh giá cao những nỗ lực trong phát triển kinh tế của địa phương qua đó tạo nguồn lực đầu tư tương xứng cho lĩnh vực y tế.

Sáng 22/2, Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác y tế trên địa bàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, lãnh đạo Sở Y tế, huyện Hương Sơn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cho biết, được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành trung ương, sự nỗ lực của tỉnh, tại phiên họp của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 ngày 21/11/2023 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách các "Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023 - 2024 trong đó có Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu báo cáo tại buổi làm việc.

"Đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của cá nhân danh y đối với xã hội, cộng đồng, nhất là tư tưởng nhân văn "sống vì mọi người" và tinh thần "học tập suốt đời". Nghị quyết là sự khẳng định rõ ràng nhất về những đóng góp to lớn của người Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đồng thời thể hiện sự lan tỏa tài năng, trí tuệ của người Việt Nam trên trường quốc tế", Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, trong năm qua ngành Y tế địa phương đã đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng thúc đẩy phục hồi nền kinh tế. Tỉnh chỉ đạo ngành y tế chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, các kế hoạch, chiến lược quốc gia về công tác y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được triển khai kịp thời và có hiệu quả. Tiếp tục duy trì và thực hiện đạt trước thời hạn nhiều chỉ tiêu lĩnh vực y tế - dân số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác y tế trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, bất cập. Kết cấu hạ tầng, trang thiết bị của nhiều cơ sở y tế xuống cấp chưa được đầu tư đồng bộ; huy động nguồn lực xã hội hóa còn ở mức thấp, tình trạng bác sĩ có trình độ chuyên môn cao bỏ việc, xin nghỉ việc vẫn còn diễn ra...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Bộ Y tế nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế, Luật Dược, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật An toàn thực phẩm và các luật liên quan đến thiết bị y tế, y tế cơ sở, y tế dự phòng, tình trạng khẩn cấp.

Cùng với đó thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ đưa vào giá dịch vụ y tế đối với các chi phí chưa được kết cấu vào giá dịch vụ và có cơ chế tài chính phù hợp trong việc cấp bù ngân sách đối với các khoản chi phí chưa được kết cấu vào giá dịch vụ theo lộ trình, tạo điều kiện cho cho các bệnh viện nâng cao mức độ tự chủ.

Nghiên cứu phương án đổi mới chính sách và phương thức đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng, nhất là nhân viên làm việc tại trạm y tế xã, nhân viên y tế thôn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; có quy định về tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của ngành y tế.

Hà Tĩnh cũng kiến nghị Bộ Y tế có ý kiến với Bộ VH-TT&DL quan tâm, xem xét xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác. Quan tâm giúp đỡ, vận động các nguồn kinh phí giúp địa phương triển khai tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, chỉ đạo xây dựng không gian văn hóa Hải Thượng Lãn Ông trong các cơ sở y tế cả nước nhằm giáo dục truyền thống và lan tỏa các giá trị của Đại danh y.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Y tế có một số ý kiến trong việc đảm bảo tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho cán bộ trong ngành y tế, vấn đề mua sắm, đấu thầu trang thiết bị...

Bà Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế) cho biết, các chỉ số cơ bản ở Hà Tĩnh đầu vào rất tốt như chỉ số bác sĩ trên toàn dân, trạm y tế .Tuy nhiên các kết quả chăm sóc sức khỏe cơ bản theo cục thông kê thấp hơn so với bình quân cả nước. Vì thế, ngành y tế Hà Tĩnh cần đặt ra các giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề này.

Bà Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Ngoài ra, Hà Tĩnh nằm giữa 2 trung tâm y học phát triển mạnh là Thừa Thiên Huế và Nghệ An. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh cần có hướng xem nên quan tâm những vấn đề gì. Nếu chạy theo y tế chuyên sâu thì Hà Tĩnh sẽ không có đủ nguồn lực so với Thừa Thiên Huế và Nghệ An. Bởi vậy, mong tỉnh quan tâm đến y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Về vấn đề đảm bảo tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho cán bộ trong ngành y tế, bà Lê Lan Hương, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Bộ Y tế đã có văn bản góp ý với Ban cán sự Đảng, Chính phủ trình Bộ Chính trị về chế độ chính sách tiền lương và đang đề nghị, ngành y tế là ngành đặc thù và cũng sẽ có ưu đãi nghề ở mức cao nhất là 30% so với tổng tiền lương.

Bà Lê Lan Hương, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Ngoài ra, trước đây, Bộ Y tế dự kiến trình Chính phủ dự thảo nghị định về chế độ chính sách tiền lương cho y tế dự phòng, y tế cơ sở nói riêng. Tuy nhiên, với chế độ chính sách tiền lương mới thì các nội dung này sẽ được triển khai vào kế hoạch và thực hiện trong chế độ cải cách tiền lương nói chung.

Liên quan đến phần mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Nguyễn Minh Lợi thông tin, vấn đề này không chỉ ở Hà Tĩnh mà nhiều địa phương đang còn vướng mắc. Cụ thể là liên quan đến thẩm định giá còn nhiều băn khoăn, khó khăn vì không có căn cứ.

"Biết được giá nhập khẩu nhưng theo quy định của luật thương mại lại là bí mật của doanh nghiệp không công khai được. Đây là khó khăn chung", ông Lợi nói.

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị Bộ Y tế có ý kiến với ngành bảo hiểm để làm thế nào để Nghị định 144, Nghị định 75 của Chính phủ được thực thi sớm để các đơn vị giải quyết công nợ.

Sau khi nghe ý kiến của thành viên trong đoàn công tác của Bộ Y tế, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiến nghị sớm thực hiện nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế để hỗ trợ các cơ sở y tế giải quyết các khó khăn do công nợ. Có giải pháp phù hợp hơn về công tác y tế học đường. Nghiên cứu, đổi mới các chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo chất lượng, cơ cấu dân số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Ngoài ra, Bí thư tỉnh ủy cũng mong Bộ Y tế góp ý thêm để Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông cũng như vị thế của Đại danh y đúng với tầm mà UNESCO đã vinh danh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận sự quan tâm đầu tư nguồn lực cho ngành y tế của cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh. Bộ trưởng cũng đánh giá cao những nỗ lực trong phát triển kinh tế để có điều kiện tạo nguồn lực đầu tư tương xứng cho lĩnh vực y tế.

Ngoài những kết quả đáng ghi nhận, Bộ trưởng nói rõ khó khăn của ngành y tế ở Hà Tĩnh là tình hình chung của ngành. Bởi vậy, Bộ Y tế luôn nỗ lực, cố gắng cùng các địa phương, cở sở y tế đã tập trung, phân loại, rà soát và có những bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chung cho ngành. Về các đề xuất của địa phương, Bộ trưởng cho biết quan điểm của Bộ là luôn ủng hộ tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời Luật Khám chữa bệnh sửa đổi, Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật Giá sửa đổi. Tiếp tục quan tâm đầu tư các nguồn lực cho ngành y tế, đẩy mạnh triển khai giải ngân đầu tư công trong lĩnh vực y tế, tiếp tục có các chính sách đặc thù hỗ trợ cán bộ ngành y tế.

Về lễ vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, Bộ trưởng thống nhất với các chương trình liên quan trong kế hoạch. Đồng thời giao các đơn vị liên quan tham mưu cụ thể các nội dung.

Nhân kỷ niệm 233 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024), sáng cùng ngày, Bộ Y tế và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Một số hình ảnh tại lễ dâng hương:

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo các cục, vụ, viện, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã đến dâng hương, dâng hoa và thắp hương Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Dâng hương, hoa tại khu mộ và nhà thờ Đại danh y, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các thành viên trong đoàn thành kính tưởng nhớ công lao của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị mà Đại danh y để lại cho hậu thế..

Những di sản về y học mà Đại danh y để lại cho đời sau là vô giá, trở thành cẩm nang cho nền y dược học Việt Nam. Kế thừa di sản của Đại danh y, những năm qua, ngành y tế Việt Nam đã không ngừng phát triển nền y dược học cổ truyền, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại khu mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Các cán bộ đoàn công tác Bộ Y tế dâng hoa, hương thể hiện tấm lòng "uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" đối với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Đoàn dâng hương tại nhà thờ ở xã Quang Diệm, Hương Sơn.

Danh nhân văn hóa thế giới, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh ra trong một gia đình có 6 tiến sĩ, quê tại xã Liêu Xá (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Đại danh y không những là một nhà y dược học vĩ đại mà còn là nhà thơ, nhà văn xuất sắc, nhà tư tưởng tiến bộ, có tinh thần nhân đạo sâu sắc. Sau khi mất, ông được Nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc "Y thánh của Việt Nam".

Ông là người học cao hiểu rộng nhưng đã từ quan về để học hành nghề y, dành trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp "trị bệnh, cứu người".

Cuộc đời của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm, với tinh thần trách nhiệm cao cả, đức hy sinh nhẫn nại, tận tâm, lòng yêu thương người bệnh vô bờ bến.

Ông xứng đáng là người dựng "ngọn cờ đỏ thắm" trong nền y học Việt Nam, là tấm gương sáng về y đức - y đạo - y thuật cho muôn đời noi theo. Ông luôn tâm niệm: "Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên lo tính mạng con người; phải lo cái lo của con người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc chữa bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình không được mưu lợi kể công". Ông phấn đấu không mệt mỏi để thực hiện tâm niệm của mình.

Nhóm PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bo-truong-dao-hong-lan-ha-tinh-tiep-tuc-quan-tam-dau-tu-nguon-luc-co-cac-chinh-sach-dac-thu-ho-tro-can-bo-y-te-169240222161620.htm