Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đảm bảo trẻ em có môi trường sống lành mạnh

Chiều 20/11, đại diện trẻ em đã có buổi gặp gỡ Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung để tìm hiểu công việc của Bộ chủ quản về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong việc thực hiện quyền trẻ em.

Tại đây, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền Trẻ em (TE). Luật TE năm 2016 là khung pháp lý rất căn bản, đầy đủ và toàn diện về quyền cho mọi TE Việt Nam, đặc biệt là quyền được tham gia. TE ngày càng tham gia rộng rãi vào các chính sách, góp phần hoàn thiện khung pháp lý và từng bước đi vào cuộc sống.

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á, nước thứ hai trên thế giới ký phê chuẩn công ước và không bảo lưu bất cứ một điều khoản nào, phê chuẩn tất cả các điều khoản

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, TE sẽ cùng nhau hành động để vận động cho quyền TE, đảm bảo cho trẻ em được sống và phát triển tối đa tiềm năng của mình. TE được tham gia vào các vấn đề về trẻ em thông qua các hình thức: Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi, sự kiện. Thông qua tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của TE; hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động vì TE; Hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm của TE được thành lập theo quy định của pháp luật; Tham vấn, thăm dò, lấy ý kiến TE; Bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trực tiếp hoặc qua kênh truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội và các hình thức thông tin khác.

"Hiện TE có hoàn cảnh khó khăn còn 2.500 em, nhưng con số có nguy cơ rơi vào khó khăn còn nhiều hơn, khoảng 1 triệu em. Hàng năm có hàng nghìn trẻ em bị xâm hại, bạo lực trong gia đình, học đường... Trẻ em bị xâm hại diễn ra ở nhiều môi trường, trong gia đình, nhà trường, cơ sở giáo dục cũng có. Tuy nhiên, chính trẻ em lên tiếng và phản ứng với những hành vi này chưa nhiều. Bên cạnh đó, tình trạngTE đuối nước vẫn còn nhiều, tai nạn giao thông, nghiên ma túy, tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên vẫn diễn ra"- Bộ trưởng nhấn mạnh.

TE có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm ngày càng cụ thể, thiết thực hơn

Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, trước đây, chủ yếu chúng ta chăm lo cái ăn, cái học, dạy TE nhưng lắng nghe TE ít được chú ý, bây giờ chúng ta chú ý cho sự phát triển toàn diện của TE bao gồm: ăn, học, vui chơi phát triển và tiếng nói TE trên diễn đàn quốc tế. Càng ngày TE càng được thể hiện tiếng nói của mình, quyền của mình. Những vấn đề TE hiện nay đang nổi lên được chất vấn cả Thủ tướng , các bộ trưởng. Có thể nói, chưa bao giờ vấn đề TE được quan tâm đầy đủ, sâu sắcvà kịp thơfi như hiện nay. Điều này cho thấy hệ thống luật pháp của chúng ta tương đối đồng bộ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ: "Các cháu phải xây dựng cho mình một bản lĩnh, có bản lĩnh vững vàng sẽ nói không với các trang mạng đen. Bởi không ai có thể cấm các cháu, không ai có thể theo sát các cháu từng giờ, từng phút được. Chính phủ sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lí nghiêm các hành vi này và sẽ chỉ đạo để xây dựng các môi trường lành mạnh an toàn cho TE, tiếp tục tuyên truyền những vấn đề liên quan đến trẻ em và bảo vệ TE, tạo cho TE cơ hội phát triển toàn diện. Tăng cường xây dựng hệ thống các quy phạm pháp luật về TE. Tiếp tục củng cố hệ thống dịch vụ bảo vệ TE, mở rộng đội ngũ làm việc về bảo vệ TE, tạo điều kiện phát huy vai trò của TE trong thực hiện quyền và bổn phận của mình, nhất là thúc đẩy quyền tham gia của TE. Xử lý nghiêm và ngay các hành vi xâm hại TE, bóc lột trẻ em, nhất là xâm hại tình dục TE, kiên quyết không để các vụ xâm hại TE bị "chìm xuồng". Và cuối cùng, chính các cháu sẽ tự ý thức cho cuộc sống và tương lai của chính mình, không ai quyết định tương lai của các cháu bằng chính mình."

Trẻ em báo cáo tới Bộ trưởng Đào Ngọc Dung những kiến nghị

Chia sẻ về những vấn đề trẻ em quan tâm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH đã có những buổi làm việc và chỉ đạo “gắt gao” đối với những địa phương để xảy ra những vụ việc vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em. Đặc biệt, đối với vấn đề an toàn trên môi trường mạng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đưa ra những lời khuyên đối với các em biết cách “sống chung” và từ chối những trang mạng phản cảm, có nội dung xấu, làm sao để tham gia môi trường mạng internet một cách an toàn, lành mạnh…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đưa ra những lời khuyên đối với các em

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại diện UNICEF Việt Nam - ông Youssouf Abdel-Jelil cũng mong muốn Ngày Trẻ em thế giới sẽ là một ngày vui vẻ với những thông điệp nghiêm túc, một ngày hành động cho trẻ em, bởi chính trẻ em. Khi trẻ em gặp mặt những nhà lãnh đạo chính phủ, các em có cơ hội đề cập đến những vấn đề thách thức nhất mà thế hệ các em đang phải đối mặt. Điều này phù hợp với bối cảnh của Việt Nam bởi vì Luật Trẻ em của Việt Nam mới có hiệu lực đã phù hợp hơn với Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em, bao gồm quyền trẻ em được tham gia.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà tới các em.

Trong ngày TE thế giới, Việt Nam đã tiến hành các hoạt động kỷ niệm nhằm khẳng định vị trí tiên phong của TE, trong thực hiện quyền TE. Qua đây, nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của lãnh đạo các cấp từ TƯ đến cơ sở và đông đảo nhân dân cả nước nhằm đảm bảo cho TE có môi trường sống lành mạnh và phát triển một cách đầy đủ.

Theo UNICEF, Ngày Trẻ em Thế giới năm nay được tổ chức tại 126 quốc gia với chủ đề “Một ngày hành động cho trẻ em, bởi trẻ em”. Trẻ em sẽ cùng nhau hành động để vận động cho quyền trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được sống và phát triển tối đa tiềm năng của mình. Trong ngày này, trẻ em sẽ xung phong “tiếp quản” các cương vị quan trọng trong truyền thông, nhà nước, doanh nghiệp, thể thao , giải trí để nêu bật những thách thức mà các bạn cùng trang lứa đang phải đối mặt, đặc biệt là những trẻ em không được đến trường, không được bảo vệ và trẻ em di cư. Trẻ em sẽ tiến hành các chiến dịch trong nhà trường và tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

MẠNH DŨNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dam-bao-tre-em-co-moi-truong-song-lanh-manh-d67107.html