Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quyết định hưởng chế độ BHXH cho Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh

Chiều ngày 29/05, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về công tác cán bộ.

Tham dự buổi Lễ có ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH, Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH; đại diện Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam, GIZ; Về phía Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có tập thể Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng ông Nguyễn Hồng Minh sau 35 năm công tác với sự toàn tâm toàn ý đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp. Sự chia tay trong không khí đầm ấm và trang trọng một mặt thể hiện sự quan tâm của Bộ, mặt khác thể hiện sự phát triển đi lên của Tổng cục và niềm vui, hạnh phúc của cá nhân đồng chí Nguyễn Hồng Minh, của tập thể cán bộ, công chức Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định nghỉ chế độ cho Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh

Trong hơn 4 năm qua, Tổng cục đã đạt được điều quan trọng nhất là được Đảng, Chính phủ, Quốc hội và xã hội ghi nhận về những kết quả chuyển biến bước đầu của giáo dục nghề nghiệp. Với sự đổi mới về tư duy, về cách làm và những giải pháp đột phá về giáo dục nghề nghiệp, đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đi liền với việc làm và an sinh xã hội, kết quả cho thấy số người vào học giáo dục nghề nghiệp ngày một tăng lên, doanh nghiệp ngày một tham gia nhiều hơn vào giáo dục nghề nghiệp. Nhận thức của người dân và xã hội về giáo dục nghề nghiệp có sự chuyển biến tích cực. Lần đầu tiên nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đã được Luật hóa trong Luật Giáo dục sửa đổi. Bộ trưởng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của cá nhân đồng chí Nguyễn Hồng Minh, tập thể lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên Tổng cục đối với sự phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng hoa Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh

Thứ trưởng Lê Quân tặng hoa Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Văn Hoạt tặng quà lưu niệm đ/c Nguyền Hồng Minh

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Hồng Minh với những tình cảm sâu sắc đã chia sẻ nhiều kỷ niệm trong suốt quá trình 35 năm công tác của mình, đặc biệt những dấu ấn quan trọng trong gần 5 năm trên cương vị Tổng Cục trưởng.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, tập thể cán bộ, công chức Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng khẳng định trong suốt quá trình 35 năm công tác tại Bộ, 22 năm công tác tại Tổng cục, đồng chí Nguyễn Hồng Minh đã có nhiều đóng góp cho ngành, cho Bộ, cho Tổng cục và đã được Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ và anh em đồng nghiệp ghi nhận.

Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ

Trong nhiệm kỳ Tổng Cục trưởng giai đoạn 2016-2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ và trực tiếp của Bộ trưởng, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó phải nói đến: trong những năm qua, vị thế của giáo dục nghề nghiệp đã được nâng lên, và điển hình là đã tổ chức tham mưu cho Bộ tổ chức thành công Diễn đàn nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, sau diễn đàn đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Đã lãnh đạo Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tại KaZan Liên Bang Nga, lần đầu tiên Việt Nam đoạt 01 huy chương bạc, thành tích cao nhất qua 7 lần dự thi

Lãnh đạo Tổng cục tặng hoa chúc mừng Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh

Phó Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng nêu bật điều quan trọng đó là nhiệm kỳ của đồng chí Nguyễn Hồng Minh gắn liền với thời điểm lịch sử đặc biệt là Chính phủ thống nhất nhiệm vụ quản lý nhà nước về hệ thống giáo dục nghê nghiệp cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Một đóng góp nữa của Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Mình đó chính là về công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ, trên cương vị Tổng Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Hồng Minh rất quan tâm tới công tác bồi dưỡng, phát hiện cán bộ có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt để từ đó phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho Tổng cục, cho ngành lao động thương binh và xã hội...

Toàn cảnh buổi lễ

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Tổng cục, tập thể cán bộ, công chức Tổng cục, xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và Bộ giao phó, chúc đồng chí Nguyễn Hồng Minh và gia đình sức khỏe và hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

TS Jurgen Hartwig, Giám đốc chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam tặng quà lưu niệm TCT Nguyền Hồng Minh

Ông Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH tặng quà lưu niệm Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em tặng hoa Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh

Ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước tặng hoa Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh

Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người có công tặng hoa Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh

Chủ tịch Công đoàn Bộ Hoàng Thu Huyền tặng hoa TCT Nguyễn Hồng Minh

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bo-truong-dao-ngoc-dung-trao-quyet-dinh-huong-che-do-bhxh-cho-tong-cuc-truong-nguyen-hong-minh-20200531182419625.htm