Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela: Thị trường dầu thô có dấu hiệu phục hồi

Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Tareck El Aissami ngày 3/3 nhận định thị trường dầu thô có dấu hiệu phục hồi rõ rệt về tiêu thụ, nguồn cung và giá.

Công nhân làm việc tại một cơ sở khai thác dầu ở Basra, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công nhân làm việc tại một cơ sở khai thác dầu ở Basra, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Tareck El Aissami ngày 3/3 nhận định thị trường dầu thô có dấu hiệu phục hồi rõ rệt về tiêu thụ, nguồn cung và giá.

Ông El Aissami, người cũng tham dự cuộc họp trực tuyến của Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+, cho rằng điều đó sẽ cho phép các nước sản xuất tiếp tục từng bước điều chỉnh sản lượng.

Ông El Aissami nói thêm rằng sự hợp tác thành công giữa các thành viên OPEC đã đưa đến sự cân bằng của thị trường năng lượng thế giới.

Theo Bộ Dầu mỏ Venezuela, Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo cùng với các nước đồng minh của OPEC như Kazakhstan và Nga tham dự cuộc họp.

Hồi tháng Hai vừa qua, khi công bố báo cáo về việc tăng cường quản lý ngành dầu mỏ Venezuela, ông El Aissami nói rằng nước này đặt mục tiêu sản xuất chỉ trên 1,5 triệu thùng/ngày vào năm nay.

Trong ba năm qua, sản lượng dầu của Venezuela giảm mạnh và các nhà chức trách quốc gia Nam Mỹ này cho rằng nguyên nhân là do các lệnh trừng phạt của Mỹ./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-dau-mo-venezuela-thi-truong-dau-tho-co-dau-hieu-phuc-hoi/697884.vnp