Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), sáng 26/7, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đoàn công tác đã về Khu Di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn.

Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn.

Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm qua, Bộ Tài chính luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó; Góp phần quan trọng thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí trong đoàn nguyện cống hiến hết sức mình để thực hiện Di chúc của Người, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nước Việt Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ chung của các anh hùng liệt sỹ.

Kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác thắp hương tưởng niệm 13 liệt sỹ thuộc tiểu đội 2, đại đội 317, đội 6, Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác tri ân công lao của các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Đức An – Duy Thanh/truyenhinhnghean.vn

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/bo-truong-dinh-tien-dung-dang-hoa-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-310471.html