Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông Na Uy hy sinh sự nghiệp vì vợ

Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông Na Uy Ketil Solvik-Olsen mới đây đã quyết định từ chức trong vòng một năm để hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp.

Ông Ketil Solvik-Olsen giữ chức Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông từ năm 2013. Trong tuyên bố trên kênh truyền hình TV2 Nyhetskanalen tối 30-8, ông Ketil Solvik-Olsen nói: “Thật tuyệt vời trong quãng thời gian tôi là Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông, và tôi sẽ tiếp tục công việc này đến hết cuộc đời. Nhưng hiện nay tôi đang đứng giữa ngã tư đường bởi vợ tôi cũng đang theo đuổi ước mơ của mình. Chúng tôi đã trao đổi rất lâu về điều này và giờ chúng tôi đã có quyết định chung”.

 Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông Na Uy Ketil Solvik-Olsen. Ảnh: franceinfo.fr.

Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông Na Uy Ketil Solvik-Olsen. Ảnh: franceinfo.fr.

Theo ông Ketil Solvik-Olsen, vợ ông - bà Tone Solvik-Olsen - đã được nhận làm bác sĩ trong một bệnh viện nhi ở Mỹ. Do vậy, ông sẽ “tạm dừng” công việc của mình để tạo điều kiện cho vợ phát triển sự nghiệp. Quyết định của ông Ketil đã được cộng đồng mạng ca ngợi là “đáng tôn trọng”, “tấm gương sáng vì sự bình đẳng nam-nữ”.

Theo truyền thông Na Uy, Bộ trưởng Năng lượng và Dầu mỏ Terje Søviknes cũng chuẩn bị từ bỏ chiếc ghế bộ trưởng của mình để xuống địa phương làm việc. Văn phòng Thủ tướng đã xác nhận rằng, một cuộc cải tổ của chính phủ được công bố trong ngày 31-8.

Na Uy được xem là một trong những quốc gia bình đẳng giới nhất thế giới. Đây là quốc gia đầu tiên cho phép phụ nữ được tham gia bầu cử vào năm 1913 và có quyền ứng cử Quốc hội từ năm 1930. Na Uy cũng tự hào có Luật Bình đẳng giới ban hành từ năm 1979 với các điều khoản bảo đảm cho cả phụ nữ và nam giới được bình đẳng trong phát triển. Theo báo cáo mới đây của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về bình đẳng giới, Na Uy là nước thứ hai, sau Iceland, tiên phong trong lĩnh vực bình đẳng giới. Na Uy có 3 lãnh đạo cấp cao là nữ giới, gồm Thủ tướng Erna Solberg, Ngoại trưởng Ine Eriksen Soereide và Bộ trưởng Tài chính Siv Jensen.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/bo-truong-giao-thong-va-truyen-thong-na-uy-hy-sinh-su-nghiep-vi-vo-548731