Bộ trưởng GT-VT kiểm tra tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kiểm tra tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn xã Tam Mỹ Đông, H. Núi Thành).

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kiểm tra tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn xã Tam Mỹ Đông, H. Núi Thành).

Chiều 2-8, Đoàn công tác của Bộ GT-VT do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (địa phận qua hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi). Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo BQLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã báo cáo đến đoàn công tác về các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ dự án cũng như các vấn đề ảnh hưởng đến dân sinh. Cụ thể, dự án đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam đã làm 250 căn nhà bị nứt, 68.000m2 đất nông nghiệp bị bồi lấp, 57 đường ngang - đường gom tồn tại chưa thi công, 38 đường ngang - đường gom vướng giải phóng mặt bằng. Còn ở Quảng Ngãi, dự án đã làm 226 hộ dân bị nứt nhà, 42 đường ngang - đường gom tồn tại chưa thi công, 10 đường ngang - đường gom vướng giải phóng mặt bằng.

Sau khi lắng nghe báo cáo từ phía BQLDA, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng phía đơn vị thi công đã nhiều lần đưa ra mốc thời gian để thông xe toàn tuyến nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. “Bao nhiêu tiền đổ vào đây rồi mà giờ chưa vận hành được là sao? Thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh thi công. Bình thường 50 đội thi công thì tăng lên 100 đội. Phải tập trung làm, chứ kéo dài thì đâu có được. Đặc biệt, phải làm đường dân sinh dọc theo trục đường cao tốc. Phải phối hợp với địa phương thống nhất chỗ nào làm, chỗ nào không làm. Mình vận hành đường cao tốc nhưng bên kia dân đi không được, khó khăn dân kêu thì làm sao”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Dự kiến trong sáng nay (3-8), đoàn công tác của Bộ GT-VT sẽ làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về các vấn đề liên quan để sớm thông toàn tuyến cao tốc vào cuối tháng 9-2018.

Bão Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_193223_bo-truong-gt-vt-kiem-tra-tuyen-cao-toc-da-nang-quang-ngai.aspx