Bộ trưởng Iran: 'Tấn công căn cứ Ayn al-Asad là cần thiết'

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố nếu không có tướng Soleimani, việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng thống trị khu vực đã là không thể tránh khỏi.

Ngày 13-1, Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Thiếu tướng Amir Hatami đã có cuộc gặp với người đồng cấp Syria Ali Abdullah Ayyoub. Bộ trưởng Hatami tuyên bố việc Iran nã tên lửa vào căn cứ không quân Ayn al-Asad của Mỹ ở Iraq là một hành động cần thiết và cấp bách, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin.

Ông Hatami cũng nhấn mạnh với tác động từ cái chết của Thiếu tướng Soleimani, công cuộc đấu tranh chống lại sự hiện diện của Mỹ ở khu vực đã trở thành "một hệ tư tưởng và một công cuộc kháng chiến của khu vực" và phong trào này còn diễn ra cho đến khi nào Mỹ rút quân.

Thiếu tướng Soleimani - chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - đã thiệt mạng trong một vụ không kích do quân đội Mỹ tiến hành nhắm vào sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) hôm 3-1.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố việc tấn công căn cứ Ayn al-Asad là hành động cần thiết và cấp bách. Ảnh: TASNIM

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố việc tấn công căn cứ Ayn al-Asad là hành động cần thiết và cấp bách. Ảnh: TASNIM

Trong cuộc gặp, hai vị bộ trưởng cùng nhắc lại những đóng góp ông Soleimani cho hòa bình của khu vực. Ông Hatami nhấn mạnh "nếu không có sự hy sinh của Thiếu tướng Soleimani và những người cùng chí hướng - bao gồm cả các lực lượng vũ trang và nhân dân Syria, sự thống trị của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong khu vực đã là không thể tránh khỏi".

Iran cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ "trục đồng minh kháng chiến", trong đó nhà nước Syria. Ông Hatami tái khẳng định cam kết của Tehran sẽ tiếp tục sát cánh và hỗ trợ cho công cuộc tái thiết đất nước Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Syria Ayyoub gửi cho người đồng cấp Iran Amir Hatami huy chương Chiến thắng do Tổng thống Bashar al-Assad truy tặng tướng Soleimani. Ảnh: IRNA

Trước khi kết thúc cuộc gặp, Thiếu tướng Hatami đã thay mặt gia đình Thiếu tướng Soleimani nhận huy chương Chiến thắng - giải thưởng cao quý nhất của lực lượng vũ trang Syria - do Bộ trưởng Quốc phòng Ayyoub thay mặt Tổng thống Syria Bashar al-Assad truy tặng.

VĂN KIẾM

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/bo-truong-iran-tan-cong-can-cu-ayn-alasad-la-can-thiet-883760.html