Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gửi thư chúc mừng nhân Ngày doanh nhân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam (13-10-1945 / 13-10-2019 và 15 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 / 13-10-2019), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động (NLĐ) các doanh nghiệp và doanh nhân quân đội.

Trong thư, Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và biểu dương, khen ngợi thành tích và những đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên, NLĐ các doanh nghiệp và doanh nhân quân đội; đồng thời khẳng định: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; các thế hệ cán bộ, nhân viên, NLĐ các doanh nghiệp và doanh nhân quân đội đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh (QPAN), góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong thư, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: Trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, nhân viên, NLĐ các doanh nghiệp và doanh nhân quân đội tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng" và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN và đề án cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội; ra sức xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới...

LÊ LONG KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-truong-ngo-xuan-lich-gui-thu-chuc-mung-nhan-ngay-doanh-nhan-viet-nam-593384