Bộ trưởng Ngoại giao Bờ Biển Ngà thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bờ Biển Ngà Marcel Amon Tanoh sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-22/6/2019.

Bộ trưởng Ngoại giao Bờ Biển Ngà Marcel Amon Tanoh. (Nguồn: Gouv.ci)

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1975), Việt Nam và Bờ Biển Ngà thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Quan hệ chính trị hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà là tiền đề căn bản để phát triển hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư. Với kim ngạch thương mại đạt xấp xỉ 1 tỷ USD (năm 2018), Bờ Biển Ngà hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Phi.

Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Bờ Biển Ngà chủ yếu gồm gạo (chiếm 93% tổng kim ngạch xuất khẩu), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng thủy sản, sản phẩm dệt may, chất dẻo nguyên liệu…

Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chính từ Bờ Biển Ngà chủ yếu là hạt điều thô (chiếm 77% tổng giá trị nhập khẩu), bông các loại, cà phê, gỗ và sản phẩm gỗ, cao su, sắt thép phế liệu...

Hai bên đã thảo luận nhiều biện pháp đa dạng hóa trao đổi thương mại và thúc đẩy đầu tư song phương trong đó có thúc đẩy ký kết hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, ưu đãi thương mại… nhằm hỗ trợ khu vực tư nhân hai nước đi sâu hợp tác.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-ngoai-giao-bo-bien-nga-tham-viet-nam-95851.html