Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Santiago Andres Cafiero

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và hội đàm với Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Santiago Andres Cafiero.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Santiago Andres Cafiero thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9-11/7.

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Santiago Andres Cafiero.

Đón Bộ trưởng Santiago Andres Cafiero, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Argentina, sẵn sàng cùng Argentina đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Về phần mình, Bộ trưởng Santiago Andres Cafiero nhấn mạnh, Argentina luôn coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Việt Nam cả về song phương và đa phương là thành tố quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại của Argentina tại châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam và Argentina tuy xa cách về địa lý, nhưng nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị, luôn dành cho nhau tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu. Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ phong trào quần chúng nhân dân Argentina đoàn kết ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây.

Hai bên duy trì trao đổi khá thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau, đồng thời thiết lập các cơ chế và thỏa thuận để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt.

Việt Nam và Argentina đã ký kết nhiều Hiệp định/Thỏa thuận hợp tác như: Hợp tác kinh tế-thương mại, Hợp tác công và nông nghiệp, Bản ghi nhớ về hợp tác trong xúc tiến đầu tư, Hợp tác thú y, MOU về hợp tác trong lĩnh vực phát thanh…; đang xúc tiến đàm phán đi đến ký kết các Hiệp định về hợp tác quốc phòng an ninh, tránh đánh thuế hai lần. Trong ảnh, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước tiến hành hội đàm.

Bên cạnh quan hệ song phương, hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, phong trào không liên kết, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC) và Hợp tác Nam-Nam trong khuôn khổ Liên hợp quốc cũng tiếp tục được củng cố và ngày càng chặt chẽ, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực vào nỗ lực chung nhằm xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Cùng với quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Argentina tiếp tục phát triển, trở thành nền tảng cho quan hệ lâu dài giữa hai nước.

Trao đổi thương mại song phương liên tục gia tăng: từ 316 triệu USD năm 2007 lên 3,7 tỷ USD năm 2019; năm 2020 đạt 3,9 tỷ USD, tăng 6,7% và năm 2021 đạt 4,5 tỷ USD, tăng 14,1% so năm với 2020. Tuy nhiên Việt Nam đều nhập siêu, từ 2-3 tỷ/năm. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới. Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Nhân chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Arghentina, hai bên đã ký "Thỏa thuận về Hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia"...

và "Thỏa thuận Hợp tác phòng, chống và điều tra tội phạm buôn bán người, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân" dưới sự chứng kiến của đại diện các bộ/ngành Việt Nam và Arghentina.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Santiago Andres Cafiero tới Việt Nam sẽ góp phần đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện hai nước Việt Nam-Argentina ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa.

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son-don-va-hoi-dam-voi-bo-truong-ngoai-giao-argentina-santiago-andres-cafiero-190340.html