Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A. Dahlwy

Chiều ngày 16/2, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A. Dahlwy đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A. Dahlwy đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn với sự năng động và tâm huyết của mình, Đại sứ sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng sẽ tạo điều kiện và sẵn sàng phối hợp với Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia thời gian qua, đặc biệt về chính trị, ngoại giao, kinh tế, trong đó có việc hai bên đã tổ chức thành công cuộc họp Tham vấn chính trị lần thứ nhất giữa hai Bộ Ngoại giao (tháng 2/2023) với nhiều kết quả thực chất.

Bộ trưởng đề nghị hai bên cùng phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai các kết quả đã đạt được tại cuộc họp Tham vấn chính trị nhằm tạo đột phá cho hợp tác song phương thời gian tới.

Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp, nhắc lại ấn tượng của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Saudi Arabia trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 3/2022 vừa qua.

Chính phủ Saudi Arabia coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam, đất nước có nền kinh tế phát triển năng động và vị thế ngày càng được nâng cao tại khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Saudi Arabia nhất trí với các định hướng do Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề xuất nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt về kinh tế, như thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác đầu tư, thương mại và lao động tay nghề cao giữa hai nước; thúc đẩy đàm phán và ký kết các hiệp định và thỏa thuận để tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son-tiep-dai-su-saudi-arabia-mohammed-ismaeil-a-dahlwy-216896.html