Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu

Chiều ngày 18/5, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Phạm Quang Hiệu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Phạm Quang Hiệu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho ông Phạm Quang Hiệu.

Theo đó, tại Quyết định số 718/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Hiệu, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tham dự buổi lễ trao quyết định có các đồng chí Thứ trưởng Ngoại giao: Đặng Minh Khôi, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Minh Vũ; các vị Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao và thủ trưởng các đơn vị trong Bộ.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng tân Thứ trưởng Ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh đây là sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao đối với đồng chí Phạm Quang Hiệu.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, đây là mốc son quan trọng trong sự nghiệp công tác của đồng chí Phạm Quang Hiệu, đòi hỏi trách nhiệm, sự nỗ lực lớn hơn nữa của đồng chí trong trọng trách mới này.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các vị Thứ trưởng chụp ảnh lưu niệm với tân Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, thời gian tới, ngành Ngoại giao còn khối lượng lớn công việc để tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại theo các Nghị quyết của Đại hội XIII. Đặc biệt là trong giữ gìn môi trường hòa bình, thu hút mọi nguồn lực về phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà trọng tâm là công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế. Bộ cũng đang trong giai đoạn tiếp tục kiện toàn bộ máy, trong bối cảnh đó, Bộ trưởng tin tưởng, tân Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu sẽ cùng với tập thể Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó cho ngành Ngoại giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao đã giao cho ông trọng trách mới; khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy hết năng lực để làm tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại đất nước.

TIỂU SỬ THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO PHẠM QUANG HIỆU

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu sinh năm 1975 tại Hà Nội. Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau liên quan đến lĩnh vực luật pháp quốc tế, ngoại giao đa phương, công tác xây dựng ngành và tổ chức cán bộ.

Ông có vợ và 2 con.

Học vấn

Cử nhân Luật, cử nhân Tiếng Anh và Thạc sỹ Luật.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

Sự nghiệp Ngoại giao

Ông bắt đầu làm việc tại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao từ năm 1998. Từ 2007-2010, ông được phân công nhiệm vụ làm Thư ký Lãnh đạo Bộ rồi Trợ lý Vụ trưởng, Thư ký Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ. Từ 2010-2012, ông giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ. Sau đó, ông được cử đi công tác nhiệm kỳ, giữ chức Tham tán rồi Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc từ 2012-2015.

Trở lại Việt Nam, ông được phân công nhiệm vụ làm Phó Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao. Tháng 5/2016, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao. Từ tháng 3/2019, ông được điều động giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và được chỉ định làm Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao. Đến tháng 11/2019, ông được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

Tháng 5/2021, ông được bổ nhiệm Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Khen thưởng

Trong thời gian hoạt động trong ngành Ngoại giao, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã được trao tặng một số danh hiệu, bằng khen như sau:

- Huân chương Lao động hạng Ba (2020);

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (các năm: 2011, 2018, 2021).

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-cho-thu-truong-pham-quang-hieu-145590.html