Bộ trưởng Ngoại giao EU-ASEAN thảo luận tăng cường hợp tác

Hai bên sẽ thảo luận về quan hệ hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và tăng cường hệ thống đa phương dựa trên các nguyên tắc.

Nhiều diện lúa vụ Đông Xuân sớm ở huyện Thuận Nam bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ngày 21/1, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Liên minh châu Âu (EU) và 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) nhóm họp tại Brussels (Bỉ) dưới sự đồng chủ trì của Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan.

Theo chương trình nghị sự, hai bên sẽ thảo luận về quan hệ hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và tăng cường hệ thống đa phương dựa trên các nguyên tắc.

Các bộ trưởng cũng sẽ dành thời gian trao đổi quan điểm về những diễn tiến gần đây tại EU và các nước ASEAN.

Cuộc họp này cũng là cơ hội để rà soát lại các mối quan hệ EU-ASEAN cũng như những nỗ lực hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Các Bộ trưởng ngoại giao cũng có kế hoạch thảo luận về việc tăng cường hợp tác EU-ASEAN và cải thiện phương thức kết nối mối quan hệ này.

Hai bên còn dành thời gian đề cập đến các lĩnh vực ưu tiên cho năm 2019 như tăng cường hợp tác an ninh, nhất là công tác chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh hàng hải và an ninh mạng./.

Kim Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-ngoai-giao-euasean-thao-luan-tang-cuong-hop-tac/549315.vnp