Bộ trưởng Ngoại giao Iran bị từ chối thị thực vào Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đang bị Mỹ từ chối cấp thị thực khi ông này nêu yêu cầu tới Mỹ để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tuần này – hãng tin Foreign Policy cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif.

Một nguồn tin ngoại giao có trụ sở ở Washington trên nói với Foreing Policy hôm qua (6/1) rằng một quan chức chính quyền TT Trump đã gọi điện cho Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres để nói với ông rằng Mỹ sẽ không cho phép Bộ trưởng Ngoại giao Iran Zarif vào nước này.

Trước đó, một nguồn tin ngoại giao cho biết nhiệm vụ của Iran tại Liên hợp quốc không nhận được bất kỳ thông tin liên lạc chính thức nào liên quan tới tình trạng thị thực của ông Zarif để vào Mỹ.

Ông Zarif có kế hoạch tới New York để phát biểu trước Hội đồng Bảo an ngày 9/1 về việc sát hại tướng hàng đầu Iran Soleimani.

Tuần trước, tướng Soleimani của lực lượng Quds tinh nhuệ đã bị sát hại trong một cuộc không kích của Mỹ tại sân bay quốc tế Baghdad do TT Trump ra lệnh. Vụ việc này làm leo thang đáng kể căng thẳng ở Trung Đông.

TT Hassan Rouhani và lãnh đạo tối cao Ali Khamenei của Iran đã thề rằng cái chết của ông Soleimani sẽ không bị bỏ qua nhằm đáp lại cái mà họ gọi là tội ác chiến tranh của Mỹ.

TT Trump cho biết Mỹ sẽ tấn công vào hơn 50 mục tiêu của Iran nếu nước này trả thù cho cái chết của ông Soleimani.

Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/bo-truong-ngoai-giao-iran-bi-tu-choi-thi-thuc-vao-my-4057469-d.html