Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về quan hệ song phương

Ngày 7-8, Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Mevlut Cavusoglu đã có cuộc điện đàm thảo luận về quan hệ song phương với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (bìa trái) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (bìa phải). Ảnh: Anadolu Agency.

Hãng thông tấn Anadolu Agency dẫn nguồn quan chức ngoại giao cho biết, trong cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi quan điểm về những giải pháp tháo gỡ những vấn đề giữa hai bên. Cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đều là thành viên của NATO.

Theo tờ Hurriyet Daily News, một phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu bởi Thứ trưởng Ngoại giao Minister Sedat Onal đã khởi hành tới Washington vào ngày hôm qua để giải quyết “khủng hoảng” hiện nay giữa quan hệ hai nước.

Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ gồm chín thành viên, gồm các quan chức thuộc các bộ: Tư pháp, Ngoại giao và Tài chính của nước này. Dự kiến, phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cuộc gặp với phía Mỹ vào ngày thứ tư.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã có cuộc gặp với người đồng cấp phía Mỹ Mike Pompeo bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN tại Singapore vào thứ sáu tuần trước. Sau cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố Ankara và Washington thống nhất sẽ làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề song phương.

Quan hệ giữa hai bên hiện đang gặp nhiều vấn đề sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc nước này tiếp tục tạm giữ linh mục người Mỹ Andrew Brunson, người đang đối mặt với án tù 35 năm với tội danh khủng bố.

* Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí giải quyết nhiều vấn đề song phương

* Căng thẳng quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ

* Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ

QUỐC DŨNGTheo: Xinhua, Anadolu Agency.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37253302-bo-truong-ngoai-giao-my-tho-nhi-ky-dien-dam-ve-quan-he-song-phuong.html